Thể thao

SEA Games ngày 4/6: Tiếp tục chờ đấu kiếm giành vàng

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN sẽ thi đấu ở các môn tuyển Bóng bàn, Đấu kiếm, Bóng đá và Bơi nghệ thuật, với niềm hy vọng vàng ở đấu kiếm.

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN sẽ thi đấu ở các môn tuyển Bóng bàn, Đấu kiếm, Bóng đá và Bơi nghệ thuật, với niềm hy vọng vàng ở đấu kiếm.
Trong ngày hôm qua, đội tuyển đấu kiếm đã thi đấu rất thành công, khi giành 2 HCV, 1 HCĐ. Thành tích này giúp đoàn TTVN vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, chỉ sau đội chủ nhà Singapore.
 
Trong ngày hôm nay, đấu kiếm vẫn là môn được kỳ vọng sẽ mang HCV tiếp theo về cho đoàn TTVN. Đội tuyển đấu kiếm sẽ tranh tài ở nội dung kiếm liễu nam, kiếm ba cạnh nữ, kiếm chém nữ. Nếu các VĐV vào chung kết, sẽ thi đấu vào lúc 19h tối nay (18h giờ Việt Nam).
 

Đấu kiếm tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang về HCV cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay.

 
Theo đánh giá của trường đoàn Trần Đức Phấn, sau 2 tấm HCV ngày ra quân, đấu kiếm vẫn còn nhiều niềm hy vọng vàng và hy vọng ngày thi đấu hôm nay các kiếm thủ sẽ thi đấu thành công.
 
Ngoài đấu kiếm, hôm nay bóng bàn Việt Nam sẽ tham dự ở các nội dung đơn nam, đơn nữ. Đáng chú ý, trong ngày hôm qua, cây vợt Nguyễn Thị Nga của Việt Nam đã tạo nên cú sốc ở nội dung đơn nữ, khi đánh bại ay vợt chủ nhà Singapore Li Isabelle Si Yun (hạng 101 thế giới). Hôm nay, Nguyễn Thị Nga chỉ cần thắng tay vợt Myanmar ở trận cuối vòng bảng, Nguyễn Thị Nga sẽ vào bán kết.
 
Ở môn bơi nghệ thuật, 4 VĐV Việt Nam là Huỳnh Minh Trang, Nguyễn Thị Minh Xuân, Phan Mãnh Nhi, Phan Tăng Bảo Trân vào chung kết nội dung đồng đội, sẽ thi đấu vào lúc 21h.
 
Tối nay, đội tuyển nhận được sự chú ý lớn nhất là bóng đá nam sẽ có trận đấu với U23 Lào, vào lúc 20h30 (19h30 giờ Việt Nam) trên sân Bishan.
 
Theo Bằng Lăng  (Thể Thao VietNamNet)