Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sau vụ đánh nhau, bóng rổ Philippines rút khỏi ASIAD 18

Cầu thủ bóng rổ đánh nhau ở giải FIBA World cup

Hiệp hội Bóng rổ Philippines (SBP) tuyên bố sẽ không cử đội tuyển tham dự ASIAD 18 trên đất Indonesia.

Trang chủ ASIAD 18 đưa tin sau thời gian cân nhắc, SBP quyết định không cử đội tuyển bóng rổ Philippines tham dự ASIAD 18. Theo SPB, lý do lớn nhất đến từ việc đội tuyển bóng rổ Philippines vừa dính vào cuộc ẩu đả nghiêm trọng với Australia ở giải FIBA World Cup 2018.

Lúc này, SBP đang dồn toàn lực để xin Liên đoàn Bóng rổ quốc tế, tổ chức quyền lực nhất của bóng rổ thế giới giảm nhẹ án phạt.

Sau vụ đánh nhau, bóng rổ Philippines rút khỏi ASIAD 18
Đội tuyển Philippines rút quân khỏi ASIAD 18.

Bên cạnh đó, lý do khác khiến đội tuyển Philippines không còn cơ hội dự ASIAD nằm ở chỗ SBP muốn các cầu thủ có thêm thời gian để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong tương lai, cụ thể là vòng loại FIBA World Cup 2019, và FIBA World Cup 2023. Khi đó, Philippines sẽ là nước đồng chủ nhà cùng Indonesia và Nhật Bản.

Trong nội dung bóng rổ đồng đội nam tại ASIAD, Philippines nằm ở bảng B cùng các đối thủ Iran, Saudi Arabia và Syria. Ban đầu, để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ ở sân chơi này, SBP lên kế hoạch triệu tập ngôi sao Jordan Clarkson hiện chơi bóng ở giải NBA cho CLB Cleveland Cavaliers.

Dù vậy, CĐV Philippines sẽ phải đợi dịp sau để theo dõi Clarkson khoác áo Philippines.

Bóng rổ là một trong những bộ môn phát triển mạnh nhất ở Philippines nhờ chính sách nhập cư cầu thủ gốc Âu, Mỹ. Đội tuyển bóng rổ Philippines nhiều năm qua luôn nằm ở top đầu của châu Á.

Vì thế, việc đội tuyển bóng rổ nam vắng mặt sẽ khiến đoàn thể thao Philippines mất đi cơ hội tranh chấp tấm huy chương ở ASIAD.

Sau vụ đánh nhau, bóng rổ Philippines rút khỏi ASIAD 18 - 1
Vụ đánh nhau kinh hoàng giữa cầu thủ bóng rổ Philippines và Australia.

Cách đây một tháng, Philippines chạm trán Australia trong khuôn khổ vòng loại FIBA World Cup 2018, khu vực châu Á. Tại đây, cầu thủ hai đội va chạm, dẫn đến vụ đánh nhau kinh hoàng ngay trên sàn bóng rổ. Các cầu thủ Philippines thậm chí dùng đến cả ghế sắt để tấn công, khiến một cầu thủ Australia bị thương nặng.

Sau cuộc ẩu đả, 9 cầu thủ Philippines bị truất quyền thi đấu, trong khi con số bên phía Australia chỉ là 4 cầu thủ. Điều hy hữu đã xảy ra trên sàn bóng rổ khi Philippines chỉ còn 3 cầu thủ để chống chọi với 5 cầu thủ của Australia.

Sau đó, 2 cầu thủ tiếp theo của đội bóng Đông Nam Á bị đuổi khỏi sân vì phạm đủ 5 lỗi. Trận đấu kết thúc, Philippines thất bại với tỷ số chung cuộc 53-89.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)