Thể thao >> Thể thao trong nước

Sau vòng loại U23 châu Á, bóng đá Việt Nam còn tham dự những giải đấu nào trong năm 2019?

Sau khi kết thúc vòng loại U23 Châu Á 2020, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục bước vào chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng tiếp theo của bóng đá Việt Nam trong năm 2019.

Vào đầu tháng 6 tới đây, ĐT Việt Nam sẽ tới Thái Lan để thi đấu tại King’s Cup 2019 (5-8/6). Hiện đã xác định được 3/4 đội bóng tham dự giải đấu này, bao gồm Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ. Đội bóng khách mời còn lại hiện vẫn chưa được công bố sau khi Trung Quốc từ chối lời mời tham dự. Phía chủ nhà Thái Lan hiện cho biết đó có thể là một đại diện đến từ Đông Bắc Á hoặc châu Âu.

Dù King’s Cup chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng nó lại diễn ra vào thời điểm FIFA’s Day và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số trên bảng xếp hạng FIFA của ĐT Việt Nam. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng tới việc phân loại hạt giống vòng loại World Cup 2022, với lễ bốc thăm sẽ được diễn ra vào tháng 7.

Ngoài ra, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng cho biết trong khi ĐTQG tham dự King’s Cup thì U23 Việt Nam cũng sẽ được tập trung và có một số trận giao hữu. 

Sau vòng loại U23 châu Á, bóng đá Việt Nam còn tham dự những giải đấu nào trong năm 2019?
HLV Park Hang-seo và các trợ lý sẽ tiếp tục có một năm bận rộn với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Linh Miêu)

Sau lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022, sẽ có 6/10 trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại này diễn ra trong năm 2019. Mỗi đợt tập trung vào tháng 9, 10 và 11, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận.

Cùng với đó, U23 Việt Nam dự kiến cũng sẽ tập trung từ ngày 7/10 để hướng tới SEA Games 30, nơi HLV Park Hang-seo yêu cầu cần cho ông tối thiểu 5 tuần chuẩn bị để có thể giành được huy chương vàng. SEA Games 30 tại Philippines sẽ khai mạc vào ngày 30/11, tuy nhiên môn bóng đá nam sẽ được bắt đầu trước đó khoảng 1 tuần.

Nếu lọt vào tới chung kết SEA Games (10/12), thầy trò HLV Park Hang-seo cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi bởi chưa đầy 1 tháng sau đó, vòng chung kết U23 Châu Á 2020 sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan (8/1/2020).

Kiều Phong (SHTT)