Thể thao

Sau pha bỏ lỡ khó tin, Công Phượng tỏa sáng kịp thời để ghi điểm với thầy Park

Kết thúc hơn 90 phút đầy căng thẳng trên SVĐ Thiên Trường, HAGL đã có chiến thắng 2-0 với pha lập công của Minh Vương và Công Phượng.

Với tinh thần trụ hạng hừng hực, những tưởng Nam Định sẽ tạo nên được bất ngờ trước HAGL. Tuy nhiên, sau 4 trận toàn thua, giờ được gặp đội thuộc nhóm cuối bảng, HAGL đã chớp lấy cơ hội để trở lại với chiến thắng.

Sau một tình huống bỏ lỡ đáng tiếc cơ hội ngon ăn do Công Phượng tạo nên, HAGL cũng có được bàn mở tỷ số nhờ công Minh Vương ở phút 27. Từ quả tạt bóng của Văn Sơn, Minh Vương đã đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Sau pha bỏ lỡ khó tin, Công Phượng tỏa sáng kịp thời để ghi điểm với thầy Park
Minh Vương ăn mừng bàn thắng.

Tuy nhiên, có bàn dẫn trước song sau đó HAGL không thật sự tận dụng tốt để có thế trận lấn lướt đối phương. Hiệp 1 trôi qua không thật sự hấp dẫn. Nửa đầu hiệp 2 cũng không có nhiều điểm nhấn, nhưng bắt đầu trở nên cực kì thú vị ở những phút cuối cùng.

Nam Định buộc phải dâng cao tấn công để nuôi cơ hội trụ hạng, và trước những đợt lên bóng của chủ nhà, hàng thủ HAGL vốn không tốt, nay lại thiếu Văn Thanh cũng gặp nhiều nguy hiểm.

Khi những nguy hiểm đó qua đi, cơ hội phản công lại đến với HAGL. Đáng tiếc, trong 1 pha bóng đối mặt thủ môn Công Phượng lại bỏ lỡ. Một tình huống khác, Phượng băng xuống nhưng lại bị thổi việt vị chưa rõ ràng. Văn Anh của HAGL cũng có 1 tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, sau pha kiến tạo như đặt của Công Phượng, song bóng tìm đến khung gỗ nảy ra.

Rất may cho HAGL là khi vẫn phải chịu những sức ép khá lớn từ Nam Định thì đến phút 90, Công Phượng lần thứ 2 đối mặt thủ môn chủ nhà. Lần này, Phượng quyết định tâng bóng qua đầu để loại bỏ đối thủ, nhưng bị ngoại binh nhập tịch của Nam Định phạm lỗi.

Trọng tài định rút thẻ đỏ với Quốc Thiện, nhưng thay đổi thành thẻ vàng và cho HAGL hưởng 11m. Trên chấm đá phạt Công Phượng không mắc sai lầm, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Sau pha bỏ lỡ khó tin, Công Phượng tỏa sáng kịp thời để ghi điểm với thầy Park - 1
Công Phượng đã có trận đấu không tồi với 1 bàn thắng và nhiều pha chuyền bóng nguy hiểm.

Với chiến thắng chung cuộc 2-0, HAGL đứng thứ 9 V.League và chính thức trụ hạng. Nam Định giờ kém nhóm trụ hạng tới 5 điểm, trong khi giải chỉ còn 2 vòng nữa nên tình thế vô cùng nghặt nghèo.

Về phần HLV Park Hang-seo, ông hẳn sẽ có đôi chút hài lòng về các cầu thủ HAGL sau trận này, nhưng rõ ràng những ngôi sao phố Núi sẽ cần cố gắng hơn nữa.

Trong khi Văn Thanh, Xuân Trường chưa thể trở lại trình diễn vì chấn thương thì Minh Vương, Công Phượng đã ghi điểm. Công Phượng ngoài 1 tình huống ghi bàn, 1 tình huống bỏ lỡ có 2 pha kiến tạo rất tốt.

Song cũng phải biết đối thủ của HAGL là Nam Định không mạnh. Ở 2 vòng còn lại, HAGL sẽ gặp Hải Phòng và Bình Dương. Đó sẽ là cơ hội để những ngôi sao HAGL ghi thêm điểm trong mắt HLV người Hàn Quốc, hòng có chỗ tại AFF Cup 2018.

Hiện Công Phượng đã có tổng cộng 12 bàn thắng ở V.League, bằng với Tiến Linh. Hai cầu thủ này đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới nội của giải.

ĐH ra sân

Nam Định: Quốc Thiện Esele, Viết Tú, Hữu Quý, Mạnh Cường, Hạ Long, Quốc Hường, Đình Mạnh, Hữu Định, Sỹ Minh, Văn Trường, Pereira.

HAGL: Văn Tiến, Văn Sơn, Đức Lương, A Hoàng, Anh Tài, Hồng Duy, Minh Vương, Việt Hưng, Văn Toàn, Công Phượng, Josip.

Theo Đoàn Dự (Soha/Trí Thức Trẻ)