Thể thao >> Thể thao trong nước

Sau HLV Miura, Công Vinh kích hoạt thêm 2 bom tấn

Sau HLV Miura, Công Vinh kích hoạt thêm 2 bom tấn; Báo nước ngoài chỉ điểm yếu của Việt Nam trước Asian Cup 2019… là tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật chiều ngày 21/11.

Sau HLV Miura, Công Vinh kích hoạt thêm 2 bom tấn

Sau khi đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV Toshiya Miura, CLB TPHCM đang lên kế hoạch kích hoạt một loạt bản hợp đồng bom tấn khác. Theo những thông tin mới nhất được tiết lộ, tân binh V.League 2017 đang tiến rất gần một bản hợp đồng với tiền vệ Trần Phi Sơn từ SLNA. Hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC) dường như đã đạt được thỏa thuận gia nhập đội bóng thành phố mang tên Bác.

Sau HLV Miura, Công Vinh kích hoạt thêm 2 bom tấn
HLV Miura được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới cho CLB TP HCM

Trong những ngày gần đây, giới truyền thông trong nước đang xôn xao với những thông tin cho rằng tiền vệ Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh cũng thích gia nhập đội bóng của cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam. Cùng với việc “hút máu” những nội binh hàng đầu của những đối thủ trong nước. CLB TPHCM cũng lên kế hoạch tìm kiếm những ngoại binh chất lượng.

Báo nước ngoài chỉ điểm yếu của Việt Nam trước Asian Cup 2019

Trang Fox Sports Asia phân tích HLV Park Hang-seo còn rất nhiều việc phải làm trước khi đưa đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019. Một lần nữa, John Duerden tin khả năng chống bóng bổng sẽ khiến HLV Park đối mặt với núi công việc phía trước. Nhìn lại 90 phút vừa qua, Afghanistan chủ yếu uy hiếp chủ nhà dựa vào các tình huống không chiến khi sở hữu cầu thủ cao to. Bóng một lần tìm đến xà ngang từ pha tấn công như vậy.

Với việc một thủ môn tỏa sáng và đá với Afghanistan, chỉ là đội bóng hạng xoàng, không phải chỉ dấu tích cực. Trên sân Mỹ Đình, các học trò ông Park cũng thi đấu nhạt nhòa, thiếu bản sắc. Hàng tiền vệ gặp khó khăn trong việc luân chuyển bóng, phá vỡ hàng thủ đại diện Trung Đông.

Quảng Nam lo lắng với chấn thương của các trụ cột

Ở trận đấu cuối tuần qua, Quảng Nam đã gặp khá nhiều bất lợi về lực lượng. Tiền vệ Huy Hùng gặp chấn thương và phải rời sân sau hiệp 1. Trong khi đó, hai tiền vệ trung tâm khác là Hữu Phước và Thanh Hưng không thể góp mặt vì lý do tương tự.

“Nếu có đầy đủ lực lượng, chúng tôi đã có thể chơi sòng phẳng trước Hà Nội ở hiệp 2 vừa rồi. Việc mất đến 3 tiền vệ trung tâm cùng hậu vệ cánh Văn Học khiến Quảng Nam không thể kiểm soát được lối chơi.”, HLV Hoàng Văn Phúc bày tỏ sự tiếc nuối sau trận thua 0-1 trước Hà Nội. Rất có thể trong cuộc tiếp đón TP. HCM ở vòng cuối, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn sẽ phải liệu cơm gắp mắm và hy vọng tất cả các cầu thủ không gặp thêm một chấn thương nào nữa.

Theo Ngọc Sơn (Thethao247.vn/Nguoiduatin.vn)