Thể thao

Sau 38 năm, MU và Arsenal mới cùng nằm ngoài top 4 Premier League

Theo thống kê, lần đầu tiên sau 38 năm, MU và Arsenal đều không có mặt trong top 4 Premier League (Hạng Nhất Anh). Đó là thực tế đáng buồn với hai CLB từng thay nhau thống trị bóng đá Anh.

Theo thống kê, lần đầu tiên sau 38 năm, MU và Arsenal đều không có mặt trong top 4 Premier League (Hạng Nhất Anh). Đó là thực tế đáng buồn với hai CLB từng thay nhau thống trị bóng đá Anh.


Đây là lần đầu tiên Arsenal không thể giành vị trí trong top 4 Premier League dưới triều đại của HLV Wenger. Trong khi đó, MU tiếp tục chuỗi ngày thảm họa thời hậu Sir Alex Ferguson. Trong 4 mùa giải gần nhất, họ chỉ có duy nhất 1 mùa nằm trong top 4.

Theo thống kê của Opta, lần đầu tiên kể từ mùa giải 1978/79, Arsenal và MU cùng không góp mặt trong top 4 Premier League (Hạng Nhất Anh). Đó là thực tế đáng buồn với hai CLB từng thay nhau thống trị bóng đá Anh.

Dù sao, MU vẫn được “an ủi” bởi họ vẫn có thể tham dự Champions League thông qua việc giành chức vô địch Europa League. Hiện tại, họ đã lọt vào trận chung kết giải đấu và sẽ đụng độ với Ajax. Trong khi đó, Arsenal sẽ phải tham dự Europa League. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2000/01, họ không thể góp mặt ở Champions League.

Một vài thống kê khác liên quan tới MU và Arsenal:

- MU chỉ ghi 54 bàn ở mùa giải này, xếp thứ 8 Premier League (kém cả Bournemouth).

- Arsenal trở thành đội hạng 5 có điểm số cao nhất lịch sử, 75 điểm.

- Angel Gomes (MU) là cầu thủ đầu tiên sinh năm 2000 ra sân ở Premier League.

- Với độ tuổi trung bình 22 tuổi 284 ngày ở trận đấu với Crystal Palace, MU trở thành CLB có đội hình xuất phát trẻ nhất trong lịch sử CLB ở Premier League.

- Harrop trở thành cầu thủ thứ 100 ghi bàn ở Premier League cho MU. Quỷ đỏ là CLB có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất giải đấu.

Theo H.Long (Dân Trí)