Thể thao >> Thể thao trong nước

Sau 3 trận, Quang Hải vẫn mờ nhạt ở V.League 2018

Trở lại CLB Hà Nội sau chuyến bay dài từ Jordan làm Quang Hải và những đồng đội trong thành phần U23 Việt Nam không có thể trạng tốt ở trận đấu vòng 4 V.League 2018.

Làm khách trước Bình Dương vào chiều 1/4, Quang Hải chỉ được vào sân 30 phút cuối. Theo HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội), ông phải cất cậu học trò trên ghế dự bị do tiền vệ này vừa thực hiện nghĩa vụ ở đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019.

Sau 3 trận, Quang Hải vẫn mờ nhạt ở V.League 2018
Làm khách trước Bình Dương vào chiều 1/4, Quang Hải chỉ được vào sân 30 phút cuối. Dù thi đấu rất xông xáo, số 19 của Hà Nội vẫn không thể tạo ra đột biến.

Chính vì chỉ có vài ngày tập trung, Quang Hải thi đấu rất xông xáo trong hiệp 2, nhưng vẫn không thể tạo ra đột biến. Suốt những phút có mặt trên sân, anh chịu khó di chuyển, tham gia xây dựng các tình huống tấn công. Trước hàng thủ chơi rất kỷ luật của đội bóng đất Thủ, tiền vệ này đành ngậm ngùi "im tiếng".

Phong độ của Quang Hải lúc này rất mờ nhạt so với thời "làm mưa làm gió" trong màu áo U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á. Đã sau 3 trận, tiền vệ sinh năm 1997 chưa thể mở "tài khoản" bàn thắng. Một nguyên nhân khác khiến anh "tịt ngòi" khi trở lại V.League còn nằm ở sự chăm sóc rất kỹ của đối phương.

Trong những trận đã qua, số 19 liên tục bị theo kèm rất sát, dẫn đến việc không có nhiều đất diễn. Hôm nay, hàng thủ Bình Dương cũng thi đấu tập trung, giữ cự ly rất gần để bọc lót cho nhau. Cách bố trí đội hình như vậy đã làm vô hiệu hóa sức mạnh các mũi nhọn tấn công bên phía Hà Nội, thậm chí ngay cả khi Quang Hải xuất hiện.

Sau 3 trận, Quang Hải vẫn mờ nhạt ở V.League 2018 - 1
Suốt những phút có mặt trên sân, Quang Hải rất chịu khó di chuyển, tham gia xây dựng các tình huống tấn công. Tuy nhiên, trước hàng thủ chơi rất kỷ luật của đội bóng đất Thủ, tiền vệ này đành ngậm ngùi "im tiếng". 

Trận này, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội cũng đưa vào sân hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người đã chơi rất hay tại giải U23 châu Á 2018. Do mới hồi phục chấn thương và chỉ đạt 70-80% thể lực, hậu vệ sinh năm 1999 cũng không để lại được nhiều ấn tượng.

"Văn Hậu dính chấn thương lúc đá cho U23 Việt Nam và mới hồi phuc 70%. Vì vậy, tôi không kỳ vọng quá nhiều vào em ấy. Hôm nay, tôi đưa Văn Hậu vào sân để lấy lại cảm giác bóng", HLV Chu Đình Nghiêm cho biết.

Trở lại với những diễn biến chính của trận đấu giữa CLB Bình Dương và Hà Nội, hai đội nhập cuộc rất hưng phấn, chơi ăn miếng trả miếng với nhiều pha tấn công nguy hiểm được tạo ra. CLB Hà Nội sau những phút đầu chệch choạc dần lấy lại thế trận và có bàn mở tỷ số trước do công Ganiyu Oseni, một người cũ của đội bóng đất Thủ.

Trong thời gian còn lại, các vị khách tiếp tục chơi ép sân, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn, tuy nhiên những chân sút của họ, đặc biệt Oseni, lại phung phí đáng tiếc.

Về phía Bình Dương, họ chỉ bùng nổ sau giờ nghỉ với nhiều tình huống đánh biên nguy hiểm. Và sau liên tiếp nỗ lực không biết mệt mỏi, chủ nhà đã tìm được bàn gỡ do công Anh Đức. Tỷ số hòa 1-1 cũng được duy trì đến hết trận, kết quả làm hài lòng đội chủ nhà hơn các vị khách bởi lực lượng đội Bình Dương không hùng hậu như CLB Hà Nội.

Sau 3 trận, Quang Hải vẫn mờ nhạt ở V.League 2018 - 2
BXH vòng 4 V.League 2018.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)