Thể thao

Sao trẻ U21 Bỉ thiệt mạng sau vụ tai nạn ô tô

Tiền vệ Junior Malanda của CLB Wolfsburg và ĐT U21 Bỉ đã bị chết sau một vụ tai nạn ô tô diễn ra vào lúc 15h35 (giờ địa phương) chiều ngày hôm qua tại Bielefeld.

Tiền vệ Junior Malanda của CLB Wolfsburg và ĐT U21 Bỉ đã bị chết sau một vụ tai nạn ô tô diễn ra vào lúc 15h35 (giờ địa phương) chiều ngày hôm qua tại Bielefeld.

Malanda tử nạn sau tai nạn ô tô khi trên đường tới sân bay

 
LĐBĐ Bỉ đã đăng tải thông tin cũng như ra thông báo, tài năng trẻ 20 tuổi Junior Malanda đã bị chết ngay tại hiện trường vụ tai nạn ô tô diễn ra chiều ngày hôm qua ở đường cao tốc gần Porta Westfalica (Bielefeld), nằm ở Tây Bắc nước Đức.
 
Tờ Bild cho biết 2 người khác trong xe đã được đưa tới bệnh viện với chấn thương nghiêm trọng sau khi hiếc xe mất lái và đâm vào cây với vận tốc cao trong lúc thời tiết đang mưa to và gió lớn.
 
"Bóng đá thế giới hôm nay mất đi một tài năng lớn. Junior Malanda đã bị thiệt mạng ở tuổi 20 vào chiều nay. LĐBĐ Bỉ chia sẻ sự mất mát to lớn với gia đình và bạn bè Malanda", thông báo được LĐBĐ Bỉ đăng tải trên website belgianfootball.be.
 

Malanda từng thi đấu cho tất cả các cấp độ đội trẻ của Bỉ

 
Malanda gia nhập CLB Wolfsburg từ CLB quê nhà Zulte Waregem hồi năm 2013. Theo báo cáo, anh bị tai nạn ô tô khi đang trên đường di chuyển tới sân bay để đáp chuyến bay tới Nam Phi, gia nhập trại huấn luyện mùa Đông của đội chủ quản.
 
CLB Wolfsburg lúc này vẫn chưa đưa ra thông báo nào về vụ việc này. Tuy nhiên, người đồng hương cũng là đồng đội tại đội bóng Đức, tiền vệ Kevin De Bruyne đã viết trên Instagram cá nhân bày tỏ sự đau xót về sự ra đi của Malanda: "Hãy yên nghỉ nhé bạn của tôi. Bạn sẽ luôn luôn được mọi người nhớ đến".
 

Malanda và De Bruyne

 
Không chỉ De Bruyne, người đồng hương khác là thủ thành Thibaut Courtois cũng chia sẻ về sự ra đi của người đồng đội: "R.I.P Malanda. Chúng tôi đã mất đi một tài năng lớn, một người bạn tuyệt vời".
 
Ngoài ra, còn rất nhiều những lời chia buồn được các cầu thủ trên khắp thế giới gửi tới tiền vệ xấu số. Trong số này, có thể kể tới những tuyển thủ quốc gia Bỉ như Romelu Lukaku, Eden Hazard và Axel Witsel. Tiền vệ Mario Gotze (Đức), chân sút người Đan Mạch và CLB Wolfsburg, Nicklas Bendtner.
 
Về phía đội chủ quản Wolfsburg sau đó đã công bố hủy bỏ chuyến bay tới Nam Phi, các CĐV cũng đã tập trung trước sân Volkswagen Arena để chuẩn bị làm lễ tang cho Malanda.
 
Theo Hoàng Anh (Bongdaplus.vn