Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sao trẻ tỏa sáng, ĐT Italia khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Euro 2020

Hai bàn thắng của Nicolò Barella và Moise Kean đã giúp ĐT Italia có chiến thắng 2-0 trước Phần Lan ở trận ra quân bảng J vòng lại EURO 2020.

Đá trên sân nhà Stadio Friuli, ĐT Italia tự tin triển khai lối chơi và dồn ép ĐT Phần Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 7, Nicolo Barella tung cú vô lê một chạm đầy ngẫu hứng, bóng chạm người một cầu thủ đội khách đi đổi hướng làm bó tay thủ môn Lukas Hradecky, mở tỷ số trận đấu.

Sao trẻ tỏa sáng, ĐT Italia khởi đầu thuận lợi tại vòng loại Euro 2020

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Italia hưng phấn và thi đấu tốt hơn. Phút 12, Moise Kean đi bóng kỹ thuật trước khi tung ra đường căng ngang thuận lợi, nhưng ở phía trong, Cristiano Piccini lại dứt điểm bất thành. Phút 41, đến lượt Moise Kean khi anh dứt điểm ra ngoài trong tư thế vô cùng trống trải và hiệp 1 khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi và phải chờ tới phút 74, HLV Roberto Mancini và CĐV Italia có dịp ăn mừng bàn thắng thứ 2. Lần này, Moise Kean đã pha dứt điểm thành công sau đường chọc khe thông minh tới từ Ciro Immobile. Đáng chú ý, Kean mới 19 tuổi lẻ 23 ngày và ngôi sao của Juventus đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử từng ghi bàn trong màu áo "Azzurri", chỉ thua Bruno Nicole, tiền bối lập kỷ lục với 18 tuổi 258 ngày từ năm 1958.

Chung cuộc, Italia giành chiến thắng 2-0 trước Phần Lan. Thắng trận, Italia và Hy Lạp chia nhau 2 vị trí đầu bảng J (cùng được 3 điểm). 

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Italia: Donnarumma, Biraghi (Spinazzola 90'+1), Chiellini, Bonucci, Piccini, Barella, Jorginho, Verratti (Zaniolo 85'), Bernardeschi, Immobile (Quagliarella 90'), Kean

Phần Lan: Hradecky, Granlund (Soiri 90'), Toivio, Vaisanen, Arajuuri, Pirinen, Kamara, Sparv, Lod, Hamalainen (Lappalainen 70'), Pukki (Karjalainen 83').

Ghi bàn: Barella (7'), Kean (74')

Thái Duy (SHTT)