Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sao trẻ Singapore đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh đối diện với án tù 3 năm

Benjamin James Davis là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử mang quốc tịch Singapore được một CLB Ngoại hạng Anh ký hợp đồng. Nhưng khi mà giấc mơ còn đang dang dở thì anh lại đối diện với án tù 3 năm vì trốn nghĩa vụ quân sự.

Câu chuyện về Benjamin James Davis đang trở thành đề tài sục sôi của bóng đá Singapore. Benjamin Davis có bố người Anh, mẹ người Thái và bố của anh, ông Davis làm việc và sống ở Singapore nhiều năm liền. Cơ quan chức trách của Singapore đã tạo mọi điều kiện để Benjamin Davis có quốc tịch Singapore, lớn lên học bóng đá ở Singapore.

Sao trẻ Singapore đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh đối diện với án tù 3 năm
Benjamin James Davis đối diện với án tù 3 năm vì trốn nghĩa vụ quân sự

Benjamin Davis từng khoác áo U19 Singapore tham dự các giải quốc tế, năm ngoái anh cũng có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia Singpaore nhưng không được ra sân. Cầu thủ sinh năm 2000 này từng được coi là ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá Singapore sản sinh. Khi còn chơi bóng cho trường Singapore Sports, anh là cầu thủ duy nhất giành được học bổng của Fulham.

Benjamin Davis đã ký hợp đồng hai năm với Fulham hồi tháng 7/2018 khi mới 17 tuổi và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử mang quốc tịch Singapore được một CLB Ngoại hạng Anh ký hợp đồng. Dù được điền tên vào đội hình chính từ năm 2018 nhưng Ben Davis vẫn chưa một lần được ra sân thể hiện mình.

Và khi thành tài rồi thì Benjamin Davis đã trở mặt. Theo luật nghĩa vụ quân sự của Singapore, nam thanh niên từ 18 tuổi trở lên phải nhập ngũ ít nhất hai năm. Tuy nhiên, Benjamin Davis đã chối bỏ nghĩa vụ quân sự và đối diện với án phạt khoảng 10.000 USD(hơn 230 triệu VNĐ) cùng án tù lên tới 3 năm.

Sao trẻ Singapore đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh đối diện với án tù 3 năm - 1
Benjamin Davis (áo trắng bên phải) trong màu áo Fulham

"Benjamin Davis đã trốn nghĩa vụ quốc gia. Cậu ấy đã không trình diện ban tuyển quân Singapore như yêu cầu. Hiện tại cậu ta còn đang sống ở nước ngoài mà không có giấy phép xuất cảnh", Bộ trưởng bộ Quốc phòng Singapore trong một tuyên bố chính thức. 

Một phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS) cũng tỏ ra gay gắt: "FAS cảm thấy vô cùng thất vọng với hành vi trốn nghĩa vụ quân sự của Benjamin Davis. Nó cho thấy sự vô trách nhiệm của Benjamin Davis, và đi ngược lại với những cám kết của bố cậu ấy với FAS rằng Benjamin Davis sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quân sự và sẽ thi đấu cho ĐT Singapore".

"Benjamin Davis đã sống tại Singapore nhiều năm và nhận được nhiều hỗ trợ từ nguồn lực trong nước để trở thành một cầu thủ bóng đá. Cậu ấy đã được mời để thi đấu cho ĐTQG Singapore, và cũng đã nhận lời. FAS cũng đã hỗ trợ Benjamin Davis trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian đó".

"Giờ đây thì mọi chuyện sẽ được Bộ Quốc phòng của Singapore giải quyết, FAS muốn tuyên bố một cách cụ thể rằng chúng tôi không tha thứ cho hành vi ấy của Benjamin Davis cũng như không có chuyện FAS tìm cách để Benjamin Davis trốn bỏ trách nhiệm trong những cuộc thảo luận giữa 2 bên".

Thái Duy (SHTT)