Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sao trẻ Indonesia chơi bóng ở Hà Lan thừa nhận không biết gì về sức mạnh của U23 Việt Nam

Tiền đạo Ezra Waliam thừa nhận anh không biết gì nhiều về đoàn quân HLV Park Hang-seo sau buổi tập đầu tiên tại Hà Nội.

Như đã thông tin, vào 22h05 ngày 18/3, U23 Indonesia đã đáp chuyến bay xuống sân bay Nội Bài. Đội bóng này phải trải qua hành trình bay khá dài khi phải di chuyển nối chuyến từ Indonesia sang sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) rồi sau đó mới bay tiếp ra Hà Nội.

Sao trẻ Indonesia chơi bóng ở Hà Lan thừa nhận không biết gì về sức mạnh của U23 Việt Nam
Các cầu thủ Indonesia đã có mặt tại Việt Nam

Phải đến khoảng gần 12h đêm, đội tuyển xứ Vạn Đảo mới có mặt tại khách sạn Crowne Plaza, nơi đóng quân của các đội bóng tham dự bảng K vòng loại U23 Châu Á. Vì vậy, các cầu thủ Indonesia đã phải hủy bỏ buổi tập vào sáng 19/3 để nghỉ ngơi phục hồi. Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Indra Sjafri có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Hòa Lạc, Hà Nội.

Dù lịch trình có vẻ khá gấp gáp song tiền vệ của U23 Indonesia - Saddil Ramdani vẫn tỏ ra khá hào hứng: "Chúng tôi thực sự rất thoải mái và cảm thấy thích buổi tập đầu tiên tại Hà Nội. Đội ngũ huấn luyện cũng đưa ra nhiều bài tập khác nhau".

"Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu với tất cả các đội trong bảng K. Tất nhiên chúng tôi đã quyết tâm chiến đấu hết mình và tối đa để giành quyền vào VCK U23 Châu Á 2020" - cầu thủ sinh năm 1999 chia sẻ với tờ Republika.

Sao trẻ Indonesia chơi bóng ở Hà Lan thừa nhận không biết gì về sức mạnh của U23 Việt Nam - 1
Ezra Waliam đang thi đấu tại Hà Lan

Một trong những cầu thủ nổi bật nhất được HLV Indra Sjafri triệu tập lần này là Ezra Waliam. Đây là cầu thủ từng có khoảng thời tập luyện ở đội trẻ Ajax và khoác áo U17 Hà Lan. Mùa 2018, Ezra Waliam đã ghi được 3 bàn thắng trong 17 trận thi đấu cho CLB RKC Waalwijk tại giải hạng nhì Hà Lan. Mới đây, tiền đạo có mẹ là người Indonesia cũng đã lập công trong chiến thắng 3-0 của U23 Indonesia trước CLB Bali United ở trận giao hữu tối 17/3. 

Sau buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội tại Hà Nội, Ezra Waliam thừa nhận anh không biết gì nhiều về đoàn quân HLV Park Hang-seo: "Tôi muốn ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Tất nhiêu tôi muốn được ra sân chơi bóng. Nhưng nếu HLV không chọn tôi thì đó là vì ông ấy muốn điều tốt nhất cho đội bóng. Dĩ nhiên, tôi tôn trọng điều đó".

"Tôi không có biết gì về bóng đá Việt Nam. Bởi các trận đấu của họ không chiếu trên truyền hình châu Âu. Mục tiêu của U23 Indonesia là giành 3 trận thắng tại vòng loại và giành vé tham dự VCK".

Sao trẻ Indonesia chơi bóng ở Hà Lan thừa nhận không biết gì về sức mạnh của U23 Việt Nam - 2

TD (SHTT)