Thể thao

Sao trẻ ĐT Anh muốn đội nhà phải biết chơi tiểu xảo

Eric Dier chỉ ra điểm yếu muôn thuở của ĐT Anh là… thật thà quá. Theo tiền vệ của Tottenham, các cầu thủ Anh cần học hỏi nhiều mánh khóe hơn nếu muốn tiến xa tại EURO 2016.

Eric Dier chỉ ra điểm yếu muôn thuở của ĐT Anh là… thật thà quá. Theo tiền vệ của Tottenham, các cầu thủ Anh cần học hỏi nhiều mánh khóe hơn nếu muốn tiến xa tại EURO 2016.
 
 
Eric Dier lớn lên ở Bồ Đào Nha và có 11 năm khoác áo Sporting Lisbon. Tiền vệ của Tottenham hiện tại có điều kiện nhận ra sự khác biệt về văn hóa bóng đá giữa Anh và Bồ Đào Nha. “Tôi chơi bóng ở Bồ Đào Nha lâu năm. Tôi không nghĩ đó là nền bóng đá hấp dẫn bằng Anh. Nhưng quả thực, cầu thủ của họ nhiều mánh khóe và tiểu xảo hơn cầu thủ Anh”, Dier nói trên tờ The Guardian.
 
Nhận xét của Dier hoàn toàn chính xác. Bóng đá Bồ Đào Nha mang màu sắc Nam Mỹ với nhiều tiểu xảo, và chính người Anh từng là nạn nhân. Tại vòng tứ kết World Cup 2006, Wayne Rooney phạm lỗi không quá thô bạo với Ricardo Carvalho. Nhưng Ronaldo lập tức lao tới trọng tài gây sức ép và kết quả là tiền đạo người Anh nhận thẻ đỏ. Sau này, Rooney thừa nhận anh không giận Ronaldo dù bị “chơi xỏ”. 
 
“Tôi không có ý nói họ chơi thô bạo hay bỏ bóng đá người. Nhưng họ rất láu cá. Họ biết phạm lỗi ở những khu vực an toàn trên sân, họ biết duy trì sức ép lên đối thủ, họ biết kích động cầu thủ đối phương và cả trọng tài. Họ biết làm nhiều cách, ngoài chơi bóng, để thế trận xoay theo hướng có lợi”, tiền vệ của Tottenham phân tích.
 
Theo Dier, các cầu thủ Anh là những người chơi bóng “ngây thơ” nhất châu Âu: “Không chỉ Bồ Đào Nha, các đội bóng khác ở châu Âu đều như vậy. Chỉ có cầu thủ Anh là thi đấu ngây thơ, chỉ tập trung vào trái bóng. Họ thiếu những mánh khóe của bóng đá đường phố. Chúng ta cần phải láu cá hơn và học cách chơi tiểu xảo. Tất nhiên, tôi không muốn vì thế mà bóng đá Anh đánh mất bản sắc”.
 
 

Trong quá khứ, ĐT Anh từng không ít lần gục ngã ở các giải đấu lớn chỉ vì “ăn đòn” tiểu xảo của đối thủ. Ngoài thất bại trước Bồ Đào Nha tại tứ kết World Cup 2006 như đã nói ở trên, Anh còn thua đau đớn Argentina tại vòng 1/8 World Cup 1998 (ở loạt luân lưu), trong trận đấu mà nếu David Beckham còn trên sân thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tiền vệ điển trai quá ngây thơ khi dính thẻ đỏ từ pha ăn vạ trơ trẽn của Diego Simeone.
 
Hay tại giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2014, trận Anh – Uruguay đáng lẽ phải có thẻ đỏ cho Diego Godin khi trung vệ Uruguay có hành vi đánh nguội Daniel Sturridge. Nhưng các cầu thủ Anh lại không biết cách gây sức ép với trọng tài buộc Godin phải bị trừng phạt. Nếu chỉ còn 10 người, Uruguay đã khó lòng ghi 2 bàn sau đó để giành thắng lợi 2-1.
 
Theo Dier, các cầu thủ Anh cần học hỏi sự láu cá từ những cầu thủ Nam Mỹ nếu muốn thành công tại EURO. “Tất nhiên mọi chuyện phải có giới hạn. Tôi không cổ vũ chơi xấu nhưng nếu tiếp tục chơi bóng vô tư thế này, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn”, cầu thủ 22 tuổi cho biết. 
 
Sự có mặt của Dier tại ĐT Anh cũng sẽ giúp Tam sư cải thiện điểm yếu này. Tiền vệ Tottenham có đủ mánh khóe của người Bồ Đào Nha, và là một trong những cầu thủ láu cá nhất Premier League. Chẳng đâu xa chính Dier là một trong những người châm ngòi cho màn xô xát với cầu thủ Chelsea hồi cuối tháng 5.
 
Hodgson sẽ chờ Sturridge tới phút cuối
HLV Roy Hodgson sẽ không vội gạch tên Daniel Sturridge dù tiền đạo Liverpool chưa bình phục chấn thương bắp chân. “Daniel đang nỗ lực trở lại. Tôi sẽ chờ cậu ấy tới phút cuối”, Hodgson nói trên The Guardian. Sturridge hiện vẫn chưa thể tập luyện từ khi lên tập trung ĐT Anh. Roy Hodgson sẽ đợi đến thời hạn cuối cùng chốt danh sách (31/5) mới quyết định có đưa Sturridge tới EURO hay không. Hodgson cần rút 3 người trong sách sơ bộ 26 tuyển thủ.
 
Theo Việt Hà (Bongdaplus.vn)