Thể thao

Sao trẻ đang thi đấu ở Ligue 2 bày tỏ mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam

Cầu thủ mang hai dòng máu Việt-Pháp Jason Pendant hiện đang thi đấu Ligue 2 khẳng định anh rất tự hào nếu được gọi lên ĐT Việt Nam.

Sao trẻ đang thi đấu ở Ligue 2 bày tỏ mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam
Jason Quang-Vinh Pendant trong màu áo của CLB Sochaux

Jason Quang-Vinh Pendant là ngôi sao đang thi đấu tại tại Ligue 2 trong màu áo của CLB Sochaux. Ở mùa giải 2018/2019 hiện tại, anh đã ra sân thi đấu 21 trận cho FC Sochaux tại Ligue 2. Hậu vệ Việt kiều này được đánh giá là một trong những mắt xích quan trọng và không thể thiếu ở hàng thủ của HLV Peter Zeidler.

Với chiều cao 1m77, Jason Pendant thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Anh trưởng thành từ học viện của FC Sochaux và được đôn lên đội 1 từ mùa giải 2016. Cầu thủ sinh năm 1997 này từng có 2 lần được triệu tập lên ĐT U18 Pháp. Ngoài ra, Jason Pendant cũng từng thi đấu 16 trận và ghi được 2 bàn thắng cho U16 Pháp.

Jason Pendant có bố là người Pháp và mẹ là người Việt Nam. Anh tiết lộ từng đến Việt Nam trong kỳ nghỉ vào năm 6 tuổi và luôn được mẹ dậy về những nét văn hóa đặc trưng của người Việt: từ những món ăn, câu chuyện, bài hát cho đến cả phim ảnh.

Sao trẻ đang thi đấu ở Ligue 2 bày tỏ mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam - 1
Hậu vệ trái cao 1m77 từng có thời gian dài khoác áo U16 và U18 Pháp.

Ngoài ra, Jason Pendant đã để ngỏ khả năng sẽ khoác áo áo ĐT Việt Nam trong tương lai gần: "Ở nơi tôi sống, thật không dễ để theo dõi các trận đấu của ĐT Việt Nam. Song tôi luôn cố gắng cập nhật tin tức về bóng đá Việt. Tôi nghĩ các cầu thủ ở đó nhanh nhẹn, kỹ thuật và cũng có ý thức kỷ luật tốt"

"Thời điểm hiện tại, tôi chỉ cố gắng tập trung cho sự nghiệp cấp CLB. Tôi có tham vọng thi đấu ở Ligue 1. Nhưng như tôi đã chia sẻ, Việt Nam là một phần trong tôi. Ngày nào đó, nếu ĐT Việt Nam ngỏ lời, chắc chắn tôi sẽ phải cân nhắc cẩn thận. Đó thực sự là một niềm tự hào lớn" - Jason Quang Vinh Pendant chia sẻ trên Goal.

Theo chuyên trang định giá Transfermarkt, Jason Pendant là một trong 4 cầu thủ có giá trị cao nhất CLB Sochaux khi được định giá 600 nghìn Euro, tương đương gần 16 tỷ Đồng. Anh hiện còn hợp đồng với CLB chủ quản đến tháng 6/2020.

Thái Duy (SHTT)