Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Sao Leicester thở bình oxy sau pha va chạm trên sân

Cầu thủ chạy cánh Demarai Gray của Leicester đã phải dùng tới bình oxy để hỗ trợ sau tình huống va chạm với Ryan Bennett (Wolves) ở cúp Liên đoàn Anh đêm qua.

Sao Leicester thở bình oxy sau pha va chạm trên sân

Đó là pha bóng Ryan Bennett đang chủ động trong đợt lên tham gia tấn công. Gray nỗ lực lao về cản phá, nhưng đáng tiếc là cầu thủ chạy cánh 22 tuổi đã dính chấn thương mắt cá chân khá nghiêm trọng. Chấn thương này khiến Gray phải cần tới sự hỗ trợ của bình oxy để điều hòa lại hơi thở.

Gray đã thực sự bị choáng, khi quan sát thất chiếc bọc ống quyển của mình lòi ra khỏi tất. Cầu thủ người Anh lầm tưởng đó là chấn thương gãy chân. Rất may anh chỉ gặp vấn đề về mắt cá chân và được đưa khỏi sân trên cáng. Dự kiến, trong ngày hôm nay Gray sẽ được tiến hành kiểm tra cụ thể trước khi đưa ra kết luận chính thức về tình hình chấn thương.

Sao Leicester thở bình oxy sau pha va chạm trên sân - 1
Gray va chạm với Bennett
Sao Leicester thở bình oxy sau pha va chạm trên sân - 2
Cầu thủ 22 tuổi tỏ ra khá đau đớn
Sao Leicester thở bình oxy sau pha va chạm trên sân - 3
Cầu thủ 22 tuổi tỏ ra khá đau đớn
Sao Leicester thở bình oxy sau pha va chạm trên sân - 4
Gray cần tới bình oxy để hỗ trợ điều hòa hơi thở

"Ban đầu Demi rất sợ hãi bởi chiếc bọc ống đồng của cậu ấy lòi ra khỏi tất, có vẻ như chân Gray bị gãy. Vì thế, cậu ta cảm thấy sợ hãi, nhưng may mắn thay nó không xảy ra. Đó chỉ là chấn thương mắt cá chân. Nó không phải là một tin tốt, nhưng hy vọng chúng tôi sẽ không mất Gray quá lâu", HLV Claude Puel chia sẻ.

Ở trận đấu đêm qua, Wolves và Leicester đã hòa nhau không bàn thắng. Trên chấm 11m, đội khách Leicester đã có chiến thắng chung cuộc 3-1 để giành tấm vé vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.

Theo Hoàng Anh (Bongdaplus.vn)