Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Sanchez chê MU & Man City vì 'thiên đường' 50 triệu bảng/năm

Tương lai của Alexis Sanchez vẫn là một dấu hỏi lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nhưng có thể ngôi sao người Chile sẽ không chọn MU và cự tuyệt nốt Man City vì một món hời béo bở, theo tiết lộ của Metro.

Alexis Sanchez lâu nay là cuộc đua của hai đội bóng thành Manchester. Nếu như MU của Jose Mourinho không ngừng mời gọi ngôi sao người Chile này bằng truyền thống, bằng những chiếc cúp. Thì ngược lại, Man City mở ra cả một chân trời mới, nơi anh có cơ hội trở thành một phần của mùa giải huyền thoại mà nửa xanh thành Manchester đang đi.

Sanchez chê MU & Man City vì 'thiên đường' 50 triệu bảng/năm
Alexis Sanchez sẽ chọn bến đỗ nào tiếp theo cho riêng mình?

Dù vậy, tờ Metro vừa tiết lộ một thông tin khiến các fan Ngoại hạng Anh sốc nặng. Theo tờ báo có trụ sở tại London này, một đại gia Trung Quốc là CLB Hebei China Fortune đang theo đuổi Alexis vô cùng quyết liệt. Trớ trêu hơn nữa, đội bóng này hiện đang được dẫn dắt bởi cựu thuyền trưởng Man City, ông Manuel Pellegrini.

Để thuyết phục Alexis Sanchez, Hebei China Fortune chào mừng mức lương khởi điểm 400.000 bảng sau thuế - gấp gần 3 lần chế độ đãi ngộ tại Arsenal (140.000 bảng/tuần). Nhưng nó chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở mức này, bởi nếu như vậy chẳng thà Sanchez đến MU hoặc Man City - bởi hai đội bóng thành Manchester cũng sẵn sàng chi ra 300.000 bảng/tuần (trước thuế).

Cũng theo dõi sát sao thương vụ này, tờ Daily Mail khẳng định Alexis Sanchez đã từ chối đề nghị 400.000 bảng/tuần từ Hebei China Fortune. Nhưng như đã nói, đây chỉ mới là màn dạo đầu trong tham vọng của đội bóng Trung Quốc.

Nếu như Carlos Tevez hiện đang hưởng lương 634.615 bảng/tuần tại Shanghai Shenhua, trên danh nghĩa là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới. Nhưng theo tiết lộ của Football Leaks, cựu tiền đạo PSG là Ezequiel Lavezzi mới đang là người hưởng lương cao nhất với 798.000 bảng/tuần, tức 41,5 triệu bảng/năm. Điều đáng nói ở chỗ, Lavezzi hiện đang khoác áo Hebei China Fortune.

Với một cầu thủ chỉ ở dạng sao hạng B, thất sủng tại PSG và đã 32 tuổi mà vẫn hưởng lương gần 800.000 bảng/tuần, thì với sao hạng A và đang được cả thế giới săn đón như Alexis Sanchez, Hebei China Fortune sẽ trả bao nhiêu? Theo Metro, nếu đồng ý đến với Chinese Super League, Sanchez có thể nhận được 1 triệu bảng/tuần và 48 triệu bảng/năm. Cộng với một số khoản thưởng thành tích nữa, mức lương mà đại gia của làng bóng đá Trung Quốc đáp ứng cho tiền đạo ngôi sao của Arsenal có khả năng chạm ngưỡng 50 triệu bảng/năm.

Sanchez chê MU & Man City vì 'thiên đường' 50 triệu bảng/năm - 1
Sanchez sẽ thế chỗ Lavezzi (áo trắng) để hưởng lương cao nhất thế giới?

Alexis Sanchez là mảnh ghép quan trọng trong tham vọng bành trướng của Hebei China Fortune. Trả lương khủng cho Lavezzi và HLV Pellegrini là vậy, thế nhưng Hebei China Fortune chỉ kết thúc mùa giải Chinese Super League 2017 ở vị trí thứ 4 - thậm chí một suất play-off AFC Champions League cũng không giành được. Bởi vậy, không loại trừ khả năng Sanchez sẽ thay thế Lavezzi trong năm 2018.

Tất nhiên là để nhận được khoản lương điên rồ bằng cả sự nghiệp chơi bóng của mình, Alexis Sanchez sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Đến với giải Chinese Super League, Sanchez xem như kết thúc tham vọng chinh phục các danh hiệu lớn như Ngoại hạng Anh hay Champions League. Thậm chí, anh có nguy cơ vướng vào các rắc rối giống như Tevez, Oscar hay Ramires - một số ngôi sao từng thi đấu ở châu Âu nhưng nay đang “kiếm cơm” ở xứ tỷ dân. Bù lại khi kết thúc sự nghiệp, Sanchez sẽ có một khối gia sản khổng lồ, điều mà những chiếc cúp ở MU hay Man City sẽ không bao giờ có thể mang đến.

Sanchez chê MU & Man City vì 'thiên đường' 50 triệu bảng/năm - 2

Theo Tiến Long (Khampha.vn)