Thể thao >> Thể thao trong nước

Sân Hàng Đẫy bị phạt nặng vì pháo sáng

Vòng 1 V-League tương đối hoàn hảo nếu không xảy ra sự việc nổi cộm đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy.

Sân Hàng Đẫy bị phạt nặng vì pháo sáng
Cổ động viên ném cả pháo sáng xuống sân

Sân Hàng Đẫy đón tới 13.000 người, trong đó cổ động viên Hải Phòng (HP) vào khoảng 6.000. Rất nhiều người trong số này quậy tưng khán đài B bằng pháo sáng, pháo màu trong suốt trận và gần cuối khi HP chịu thất bại với tỷ số 0-1, nhóm khán giả quá khích còn ném pháo xuống sân, không quên “khuyến mãi” thêm cả hàng chục xấp… tiền âm phủ. Một cầu thủ của Hà Nội kể: “Mấy quả pháo rơi gần đúng chỗ tôi đứng nên bạn bè trêu thấy tôi đi ra từ đám khói như... siêu nhân. Thật quá nguy hiểm. Trọng tài Ngô Duy Lân còn phải cho dừng trận đấu sớm dù có tới 5 phút bù giờ”.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VPF, cho biết: “Trước trận, chúng tôi đã có công văn cảnh báo BTC sân và khuyến cáo cần phải có nhiều phương án kiểm soát pháo sáng. Nhưng rõ ràng họ đã bất lực. Chúng tôi rất hiểu sự cuồng nhiệt làm nên cái “chất” riêng của khán giả HP, tuy nhiên cần phải hiểu mọi thứ đều có quy định và luật lệ phải tuân thủ. Nếu đã mong muốn về một V-League sạch, về những trận cầu cống hiến, vậy các khán giả đến sân hãy cùng xây dựng văn hóa cổ vũ văn minh...”.

Trong quá khứ, không ít lần đội HP rơi vào cảnh “quýt làm cam chịu”, do khán giả đội nhà đốt pháo sáng mà BTC sân Lạch Tray bị phạt tiền còn đội bóng có năm bị thi đấu một trận ở sân trung lập hay cổ động viên Hải Phòng bị cấm đến sân khách hết mùa. Gần đây nhất là bị thi đấu một trận không khán giả do cổ động viên lăng mạ trọng tài ở mùa 2017. Lần này BTC sân Hàng Đẫy sẽ đối mặt với mức chế tài có thể kịch khung vì khoản 2 điều 68 Quy định kỷ luật VFF nêu, kể cả khán giả đội khách đốt pháo sáng thì BTC sân của đội chủ nhà cũng bị phạt, cao nhất là 70 triệu đồng (nếu vi phạm nhiều lần trong trận đấu). 

Theo Nhật Duy (Thanh Niên Online)