Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sân Bernabeu thưa thớt khán giả sau khi C. Ronaldo ra đi

Hình ảnh những khu khán đài trống vắng trên sân nhà của Real ngày trở nên quen thuộc suốt từ đầu mùa giải.

Sân Bernabeu thưa thớt khán giả sau khi C. Ronaldo ra đi
Rất nhiều chỗ trống trên sân Bernabeu trong trận thắng 1-0 của Real trước Rayo Vallecano hôm cuối tuần. Ảnh: AS.

Theo thống kê của tờ AS, chỉ khoảng 55.229 người tới sân Bernabeu trong trận thắng 1-0 của Real trước Rayo Vallecano thuộc khuôn khổ La Liga hôm cuối tuần, lấp đầy khoảng 68% sức chứa của SVĐ. Tình hình CĐV tới sân nhà của Real tại Cup nhà Vua và vòng bảng Champions League cũng thảm hại không kém. Trong trận lượt về Copa del Real với Melilla, chỉ có 55.342 fan tới Bernabeu trong khi con số này ở trận thua 0-3 trước CSKA lượt cuối vòng bảng Champions League chỉ là 51.636.

Hình ảnh những khu khán đài thưa thớt fan ở Bernabeu ở cả ba đấu trường dần trở nên quen thuộc từ ngày C. Ronaldo chuyển tới Juventus mùa hè vừa qua. Lượng fan tới Bernabeu đã sụt giảm tới 5.000 người ở La Liga và 11.000 người ở cup Châu Âu.

Trong 12 trận đấu trên sân Bernabeu, chỉ có 7 trận đấu thu hút hơn 60.000 khán giả, trong đó duy nhất trận derby thành Madrid với Atletico có trên 70.000 người tới sân. So với thời điểm này năm ngoái, chỉ có trận đấu với Fuenlabrada trong khuôn khổ Cup nhà Vua mới có số lượng khán giả dưới 60.000 người

Sân Bernabeu thưa thớt khán giả sau khi C. Ronaldo ra đi - 1
C. Ronaldo ra đi ảnh hưởng tới cả thành tích và sức hút của Real trên khán đài. Ảnh: AS.

Việc HLV Santiago Solari không bổ sung thêm cái tên nào đáng chú ý và toàn bộ đội hình Real đã quá quen thuộc với fan được coi là một trong những nguyên nhân khiến lượng khán giả tới Bernabeu giảm sút. Tuy nhiên theo AS, nguyên nhân lớn nhất chính là sự ra đi của C. Ronaldo, ngôi sao có sức hút lớn suốt 10 năm qua tại Bernabeu.

Trong ngày mở màn mùa giả La Liga với Getafe, lượt người đi qua cửa xoay ở Bernabeu chỉ đạt 48.466 lần, thấp nhất kể từ 24/5/2009, thời điểm C. Ronaldo chưa chuyển tới Real. Trong suốt 9 năm siêu sao Bồ Đào Nha khoác áo "kền kền trắng", lượt người đi qua cửa xoay chưa bao giờ thấp như vậy.

Không chỉ lượng fan kéo đến sân suy giảm, Real khởi đầu mùa giải không được như ý sau khi HLV Zidane và C. Ronaldo ra đi. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thua tới 5 trận ở La Liga hiện xếp thứ 4 với 29 điểm, kém kình địch Barca đang dẫn đầu 5 điểm. Tại Champions League, đội bóng của HLV Solari vừa để thua 0-3 trước CSKA ngay trên sân Bernabeu, thất bại lớn nhất của Real trên sân nhà trong khuôn khổ Champions League trong vòng 11 năm qua.

Theo Hoàng Trang (Ngoisao.net)