Thể thao

Sầm Ngọc Đức nói gì khi bị VFF “treo giò” 8 trận?

Một ngày sau khi nhận án phạt 30 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 8 trận và thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho cầu thủ Nguyễn Anh Hùng (Hải Phòng), hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC) vẫn chưa nguôi nỗi buồn…

Một ngày sau khi nhận án phạt 30 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 8 trận và thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho cầu thủ Nguyễn Anh Hùng (Hải Phòng), hậu vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC) vẫn chưa nguôi nỗi buồn…

Sầm Ngọc Đức nói gì khi bị VFF “treo giò” 8 trận?

Sầm Ngọc Đức (phải) cảm thấy bị sốc khi bị VFF "treo giò" 8 trận. Ảnh: I.T

Nhưng xem qua truyền hình thì đó rõ ràng là một pha bóng quyết liệt thái quá, không cần thiết nếu không muốn nói là thô bạo, bạo lực? PV đặt câu hỏi và Ngọc Đức đáp: “Trong thi đấu, tình huống bóng  xảy ra quá nhanh nên tôi đã không kiểm soát được. Tôi là hậu vệ, tình huống xử lý trước đó đã không chuẩn xác khiến bóng bật ra và chỉ muốn nỗ lực ngăn đối phương tấn công mà thôi”.

Vậy thời gian tới, Ngọc Đức và phía CLB Hà Nội FC có ý định xin giảm án hay không? PV hỏi tiếp và Đức trả lời: “Việc đó để sau này tính, còn lúc này, tôi chưa nghĩ đến việc đó. Án phạt cũng vừa được VFF đưa ra và mình phải chấp nhận. Hiện tôi vẫn đi theo đội, tập luyện, sinh hoạt bình thường và chờ ngày trở lại”.

Trở lại cuộc đọ sức ở vòng 14 V.League 2017 giữa Hà Nội FC – Hải Phòng trên sân Mỹ Đình, trong một pha tranh chấp phút 27, Ngọc Đức đã vào bóng bằng cả 2 chân ở tốc độ cao, rất nguy hiểm đối với Anh Hùng (Hải Phòng).

Sau pha bóng đó, Anh Hùng đã phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Rất may là không có chấn thương nặng đáng tiếc xảy ra với cầu thủ từng bị chấn thương gãy xương ống chân khi khoác áo HV.An Giang ở V.League 2014.

Theo Tuệ Minh (Dân Việt)