Thể thao

Sa thải Mazzarri, Watford lên kế hoạch đưa Ranieri trở lại Premier League

Sau khi thông báo chia tay HLV Walter Mazzarri, ban lãnh đạo Watford đang tính mời cựu HLV Leicester City, Claudio Ranieri ngồi vào ghế nóng ở sân Vicarage Road.

Sau khi thông báo chia tay HLV Walter Mazzarri, ban lãnh đạo Watford đang tính mời cựu HLV Leicester City, Claudio Ranieri ngồi vào ghế nóng ở sân Vicarage Road.

 Watford quyết định sa thải HLV Walter Mazzarri

Mặc dù sớm giúp Watford hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại Premier League, nhưng HLV Walter Mazzarri vẫn bị đội chủ sân Vicarage Road quyết định sa thải sau khi đội bóng sa sút nghiêm trọng ở giai đoạn cuối mùa với 5 trận toàn thua. Thông tin này đã được trang chủ CLB đội bóng này xác nhận.

Trang chủ CLB Watford thông báo: “Sau cuộc thảo luận với HLV Walter Mazzarri, hai bên đã đi tới quyết định cuối cùng. Theo đó, ông ấy sẽ đảm nhiệm vị trí HLV của đội bóng cho tới khi mùa giải kết thúc. Chúng tôi cảm ơn những đóng góp của Walter Mazzarri cho đội bóng trong mùa giải vừa qua. "

Walter Mazzarri bất ngờ chia tay Inter Milan để sang Anh làm HLV trưởng Watford từ mùa hè 2016 theo bản hợp đồng kéo dài 3 năm với đội chủ sân Vicarage Road. Tuy nhiên, do không đáp ứng được sự kỳ vọng của đội bóng, chiến lược gia người Italia đã bị sa thải.

Ranieri là ứng cử viên thay thế Mazzarri ở

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, ngay sau khi có quyết định sa thải Walter Mazzarri, BLĐ Watford đã lên kế hoạch tìm kiếm một HLV danh tiếng và có kinh nghiêm ở Premier League. Theo đó, họ muốn bổ nhiệm một nhà cầm quân người Ý khác là Claudio Ranieri, người từng giúp Leicester City vô địch Premier League một cách hiển hách ở mùa giải trước nhưng đã bị The Foxes sa thải hồi tháng Hai vừa qua.

Theo các nhà cái, tỷ lệ cược cho khả năng HLV Ranieri về Watford là 5/4 (tức đặt 4 ăn 5/ tỉ lệ càng thấp khả năng càng cao). Trong khi đó, HLV Marco Silva sau hơn nửa mùa giải tạo nên những dấu ấn tại Premier League nhưng không thể giúp Hull trụ hạng thành công cũng nằm trong tầm ngắm của Watford. Tỉ lệ ngồi vào ghế nóng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là 8/1.

Ngoài ra, Alan Pardew, hay Aitor Karanka và Roy Hodgsoncũng được xem là ứng cử viên tiếp quản ghế nóng của Watford.

Theo Lê Anh (Thethaovietnam.vn)