Thể thao >> Thể thao trong nước

Ryan Giggs không nói khoác, Việt Nam đủ sức dự World Cup 2030?

Trong buổi lễ nhậm chức Giám đốc bóng đá học viện PVF, Ryan Giggs đã hứa sẽ góp phần đưa Việt Nam đến với World Cup 2030. Vậy có bao nhiêu phần trăm tính khả thi trong tuyên bố này của huyền thoại MU?

Ryan Giggs có “nổ” quá đà?

Ngày 20/11, Ryan Giggs chính thức ký hợp đồng trở thành Giám đốc bóng đá của học viện PVF. Nhiệm vụ của ngôi sao xứ Wales là hỗ trợ đào tạo cầu thủ trẻ từ thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, dinh dưỡng...ở PVF. Cuối cùng, mục tiêu quan trọng nhất mà huyền thoại MU và "lò" PVF hướng đến là đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2030.

Ryan Giggs không nói khoác, Việt Nam đủ sức dự World Cup 2030?
Ryan hứa đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2030

Trong bối cảnh hiện tại, phát biểu của Giggs không thực sự thuyết phục người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng có vẻ cựu tiền vệ người xứ Wales quá phấn khích nên “nổ quá đà”. Bởi đội tuyển Việt Nam vẫn đang vật lộn tìm chỗ đứng tại Đông Nam Á, khu vực vùng trũng của bóng đá thế giới. Vậy nên thật khó để tin vào điều kỳ diệu sau chỉ 13 năm.

Thêm nữa bản thân Ryan Giggs chưa từng được tham dự World Cup. Đội tuyển xứ Wales cũng vừa bị loại khỏi World Cup 2018 và suốt chiều dài lịch sử cũng chỉ một lần đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 1958 (vào tứ kết).

Thế nhưng Ryan Giggs không hề nói cho xong chuyện. 13 năm là quãng thời gian đủ để thực hiện một cuộc cách mạng của một nền bóng đá hội tụ đủ nhiều yếu tố cần thiết. Hơn một thập kỷ đủ để cho ra lò một lứa cầu thủ chất lượng, tất nhiên nếu tất cả các quá trình đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp và ở đẳng cấp cao nhất.

Lấy ví dụ từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG để chứng minh. Học viện này được thành lập năm 2007, sau 10 năm, đội bóng phố núi đã sống khỏe dựa vào những cầu tự đào tạo và cung cấp nhiều trụ cột cho đội tuyển quốc gia Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh…

Giấc mơ World Cup không phải quá viển vông

Mục tiêu của Ryan Giggs là World Cup 2030 nên những vấn đề hiện tại của bóng đá Việt Nam không phải là bất khả thi để tìm cách làm mới một nền bóng đá. Nói cách khác, huyền thoại MU và các "ông chủ" của anh có đủ thời gian để bắt đầu xây dựng từ móng, nhất là từ việc đào tạo các lứa cầu thủ chất lượng cao mà họ đang hướng tới. 

Ryan Giggs không nói khoác, Việt Nam đủ sức dự World Cup 2030? - 1
Công Phượng và Xuân Trường sẽ là trụ cột của ĐTVN trong tương lai

Hãy nhìn vào thành tích của các đội trẻ Việt Nam những năm qua. Đỉnh cao là World Cup U20 năm 2016. Đội tuyển của HLV Hoàng Anh Tuấn dù không vượt qua vòng bảng nhưng đã trình diễn lối chơi mạnh mẽ và chiếm được tình cảm của nhiều người hâm mộ. Chiến lược gia người Khánh Hòa cũng sẽ đảm nhận vị trí then chốt trong kế hoạch của PVF và Ryan Giggs. Cụ thể, HLV Hoàng Anh Tuấn giữ vai trò Trưởng ban huấn luyện tại PVF.

Mới đây, đội tuyển U23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại để tham dự giải châu Á 2018. Đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng vừa có vé đến vòng chung kết Asian Cup 2019. Rõ ràng sân chơi tầm châu lục và cả quốc tế không còn quá xa lạ đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Ngoài ra, điều kiện để tham dự World Cup 2030 cũng thuận lợi hơn nhờ chính sách “mở cửa” của FIFA. Từ World Cup 2026, số đội được nâng từ 32 lên 48 điểm. Khu vực châu Á sẽ có 8 đại diện. Điều này đồng nghĩa với việc nếu lọt vào tứ kết Asian Cup, Việt Nam sẽ có cơ hội đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vừa qua, sau khi FIFA chính thức công bố mở rộng World Cup lên 48 đội từ năm 2026, phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cũng đã xác định hướng đi lâu dài cho bóng đá Việt Nam là công tác đào tạo trẻ.

Hiện tại không chỉ PVF mà Việt Nam còn nhiều lò đào tạo chất lượng khác. Nếu các học viện cùng chung tay trình làng những sản phẩm chất lượng cao, lời hứa của Ryan Giggs sẽ có cơ hội được chứng minh vào năm 2030 chứ không phải là phút ngẫu hứng của tiền vệ huyền thoại áo số 11 của MU trong chuyến đi đến Việt Nam.

Tất nhiên, đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup được hay không, sẽ còn rất nhiều việc phải làm của cả nền bóng đá, chứ không chỉ riêng công việc đào tạo trẻ của những trung tâm như PVF hay HAGL... Chỉ có điều, từ hiện tại của bóng đá nước nhà và những lời hứa cứ bay đi theo năm tháng, người ta cứ đau đáu với câu hỏi bao giờ giấc mơ đó thành sự thực. 

Theo Huyền Anh (Khampha.vn)