Thể thao

Roy Hodgson từ chức HLV tuyển Anh

Sau thất bại nhục nhã trước Iceland ở vòng 1/8 của Euro 2016 diễn ra rạng sáng nay (28/6), HLV Roy Hodgson của tuyển Anh đã tuyên bố từ chức.

Sau thất bại nhục nhã trước Iceland ở vòng 1/8 của Euro 2016 diễn ra rạng sáng nay (28/6), HLV Roy Hodgson của tuyển Anh đã tuyên bố từ chức.
 
Highlights Euro 2016: Anh 1-2 Iceland: Có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm nhờ công của Rooney nhưng sai lầm ở hàng phòng ngự khiến Tam sư bị loại đầy cay đắng. Nguồn clip: VnExpress.net.

"Tôi thật sự rất thất vọng về kết quả tối nay khi tuyển Anh bị loại khỏi giải. Chúng tôi đã không thể hoàn thành mục tiêu như đề ra và đó là điều không thể chấp nhận. Dù sao tôi vẫn rất tự hào với công việc huấn luyện của mình ở tuyển Anh. Đội nhà đã thực hiện một cuộc thay đổi đáng kể về độ tuổi trung bình tham dự các giải đấu từ 30 xuống trẻ nhất. Điều đó tốt cho tương lai tuyển Anh," HLV Hodgson nói.

Việc ông Hodgson từ chức đã kết thúc chuỗi 4 năm dẫn dắt tuyển Anh. Nhà cầm quân này được trao quyền chỉ đạo "Tam sư" vào năm 2012, thay thế cho Fabio Capello. Như ông Hodgson đề cập, thành tựu duy nhất trong thời gian làm việc trên cương vị HLV tuyển Anh là tạo ra một đội hình trẻ trung. Còn về thành tích, "Tam sư" của Hodgson không để lại dấu ấn nào đậm nét. Từ Euro 2012 tới World Cup 2014 và giờ là Euro 2016, tuyển Anh toàn mang đến sự thất vọng.

Roy Hodgson tu chuc HLV tuyen Anh hinh anh 1
HLV Roy Hodgson rời tuyển Anh sau thất bại trước Iceland.

Trước thềm Euro 2016, Liên đoàn bóng đá Anh ra tối hậu thư cho HLV Hodgson, theo đó, phải đưa đội nhà vào bán kết. Bằng không, nhà cầm quân này phải ra đi. Chính vì vậy, việc ông Hodgson từ chức sau thất bại trước Iceland không làm nhiều người ngạc nhiên. Ra đi theo cách này dù sao đỡ ê chề hơn nhận quyết định sa thải. Hợp đồng của HLV Hodgson và tuyển Anh sẽ hết hạn sau Euro 2016.

Theo Guardian, trận thua 1-2 trước Iceland là thất bại đáng xấu hổ trong lịch sử tuyển Anh, đồng thời cũng kéo dài chuỗi thành tích nghèo nàn của tuyển Anh. Tại Euro 2012, họ dừng bước tại vòng 1/8 trước Italy. Tới World Cup 2014, tuyển Anh bị loại ngay vòng bảng. Và giờ, họ chia tay nước Pháp từ vòng 1/8. Tổng cộng, ông Hodgson chỉ giành được 3 trận thắng trong 11 trận ở các giải đấu chính thức.

Hãng tin BBC cho biết, hai vị trợ lý Ray Lewington và Gary Neville cũng theo chân HLV Hodgson rời tuyển Anh. Hiện tại, chưa có thông tin ai sẽ kế nhiệm ông Hodgson dẫn dắt "Tam sư".

Theo Nguyên Trí (Zing.vn)