Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ronaldo vẫn đang 'tiến hóa' ở tuổi 33

Ở cái tuổi 33, nhiều cầu thủ đã sa sút phong độ, thậm chí giải nghệ. Thế nhưng, với Cristiano Ronaldo, anh vẫn không ngừng tiến hóa để trở thành họng pháo hạng nặng của Juventus.

Ronaldo vẫn đang 'tiến hóa' ở tuổi 33

Với bàn thắng vào lưới Fiorentina tuần trước, Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên của Juventus ghi 10 bàn ở 14 trận đầu tại Serie A kể từ sau John Charles 1957/58. Dĩ nhiên, đây chẳng phải là điều gì quá ngạc nhiên bởi CR7 đã bỏ túi 451 bàn sau 438 lần ra sân cho Real Madrid cũng như dẫn đầu danh sách "dội bom" mọi thời đại của Champions League.

Thời còn khoác áo Los Blancos, Ronaldo thường xuyên phải hứng chịu chỉ trích do thi đấu ích kỷ. Thậm chí, CR7 còn bị người hâm mộ châm chọc khi bày tỏ sự khó chịu mỗi lúc đồng đội ghi bàn thay vì anh lập công. Cho dù thế nào thì rõ ràng vai trò của Ronaldo đã biến đổi trong quãng thời gian dài gắn bó với Bernabeu. Từ chỗ là một cầu thủ chạy cánh bùng nổ, siêu sao người Bồ Đào Nha đã hóa thành một tiền đạo hiệu quả.

Cũng từ đó, khả năng kiến thiết của Ronaldo giảm thấy rõ. Bằng chứng là ở hai mùa giải đầu tiên tại Real, Ronaldo tạo ra 75 và 65 cơ hội cho đồng đội nhưng sang đến 2 mùa cuối, con số này tụt thê thảm, xuống chỉ còn 31 và 38. Dù vậy, một lần nữa Ronaldo lại tiến hóa để trở thành chân chuyền lợi hại bên cạnh khoản ghi bàn.

Cụ thể, trong số các cầu thủ Juve, chỉ có tiền Miralem Pjanic sở hữu số đường chuyền kiến tạo cơ hội (key pass) trung bình mỗi trận nhiều hơn Ronaldo. Cựu tiền đạo Man United tung ra trung bình 7,1 cú sút mỗi trận ở Serie A, cao nhất giải đấu. Đứng thứ nhì về khoản này là Lorenzo Insigne của Napoli với 4,7 cú sút mỗi trận.

Ronaldo vẫn đang 'tiến hóa' ở tuổi 33 - 1

Ngoài ra, Ronaldo cũng có cho mình 5 đường kiến tạo sau 14 vòng, hơn 3 so với mọi cầu thủ khác của "Lão bà" và cao thứ 2 Serie A (sau Suso của Milan - 8). Tính ra, cứ 50 phút Ronaldo lại kiến tạo cho đồng đội một bàn - hiệu suất ấn tượng với chính cá nhân chân sút 33 tuổi. Nên nhớ, ở mùa giải 2017/18, CR7 cũng có 5 lần dọn cỗ cho Real song đó là sau 27 trận ở La Liga. Mùa giải 2016/17 là 6 đường kiến tạo sau 29 trận.

Sau 14 vòng tại Serie A 2018/19, Ronaldo đã tạo ra 25 cơ hội cho các đồng đội. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất này, anh sẽ kết thúc mùa giải với con số cao nhất kể từ mùa 2014/15. Đây có thể là giai đoạn trăng mật của Ronaldo, cũng có thể là do anh đang cố tạo ra những ấn tượng tích cực với các đồng đội mới. Tuy nhiên, có một điều mà không phải ai cũng rõ, đó là Ronaldo đã chấp nhận trao quyền đá phạt trực tiếp cho Pjanic và Paulo Dybala.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)