Thể thao

Ronaldo nhờ siêu cò đưa về MU, fan Real không còn nhiều hy vọng

Mặc dù Ronaldo có thể đang "làm trò" để không bị khởi tố vụ án trốn thuế, nhưng không ít fan Real đã thực sự tin rằng Ronaldo sẽ bỏ rơi họ để trở về MU.

Mặc dù Ronaldo có thể đang "làm trò" để không bị khởi tố vụ án trốn thuế, nhưng không ít fan Real đã thực sự tin rằng Ronaldo sẽ bỏ rơi họ để trở về MU.

Theo tờ The Sun, Ronaldo đã lên tiếng nhờ người đại diện của mình là “Siêu cò” Jorge Mendes giúp anh chia tay Real để sớm trở về Old Trafford.

Cụ thể, CR7 đã trực tiếp gọi điện cho Jorge Mendes vào tuần trước, sau khi dính cáo buộc gian lận thuế 14,7 triệu euro. Ngôi sao Bồ Đào Nha tâm sự về chuyện Real Madrid đã không bảo vệ anh trước cơ quan thuế Tây Ban Nha.

Trong tình thế hiện nay, Ronaldo đang tỏ rõ quyết tâm muốn ra đi dù anh đang bận rộn thi đấu tại Confed Cup 2017 cùng với ĐT Bồ Đào Nha. Hiện tại, đích đến của Ronaldo sẽ là đội bóng cũ MU, nơi anh vẫn còn dành nhiều tình cảm.

Lúc này, Jorge Mendes đang làm việc hết sức tích cực để giúp thân chủ của mình trở về đội bóng cũ.  “Siêu cò” Mendes được cho là đang lên kế hoạch đàm phán mức giá cầu thủ này giữa 2 bên. Được biết, khoản phí giải phóng hợp đồng của CR7 là 870 triệu bảng nhưng trên thực tế, Los Blancos có thể chỉ cần 150 triệu bảng là đã đồng ý bán Ronaldo cho MU.

Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ’ thành Manchester còn muốn một cái tên khác của Real là Alvaro Morata. Với dự định chồng lên bàn đàm phán 180 triệu bảng cộng với thủ thành De Gea, MU đang muốn thuyết phục nhà đương kim vô địch Champions League nhanh chóng hoàn tất vụ “bom tấn kép”.

Gần nửa fan Real chờ đợi điều xấu nhất

Ước muốn rời Real Madrid của Cristiano Ronaldo là một cơn động đất khiến các fan Real phải giật mình và nó có thể tạo ra một sự thay đổi đột biến trên thị trường chuyển nhượng hè 2017. Không chỉ Ronaldo có thể rời Real mà nó còn ảnh hưởng tới các hoạt động đi hay ở của những cầu thủ khác.

Ronaldo nhờ siêu cò đưa về MU, fan Real không còn nhiều hy vọng - 1

Hơn 520.000 phiếu bầu cho cuộc kháo sát của Marca, trong đó 40% tin rằng Ronaldo sẽ rời Real

Mặc dù fan Real Madrid đa phần muốn Ronaldo ở lại và nghĩ đây chỉ là một chiêu trò của CR7 nhằm khiến vụ án trốn thuế của anh chìm xuồng, nhưng không ít người đã bày tỏ sự lo lắng rằng khả năng rời Real của Ronaldo là thật chứ không phải anh dọa suông.

Điều đó được thể hiện qua một cuộc khảo sát trực tuyến của tờ Marca tại Madrid. Cuộc khảo sát của Marca có sự tham gia của hơn 520.000 phiếu bầu và dù không chiếm đa số nhưng có tới 40% số phiếu bầu cho rằng Ronaldo có thể sẽ rời Real Madrid.

Giả định rằng Ronaldo sẽ được bán, một cuộc khảo sát khác cho thấy sự chia rẽ ý kiến về điểm đến tiếp theo của CR7. Manchester United, đội bóng cũ của Ronaldo, được đa số lựa chọn do được xem là đội duy nhất có đủ tài chính để thỏa mãn Real, và đủ hấp dẫn để Ronaldo tới khoác áo do CR7 đã thành danh tại MU trước khi tới Bernabeu.

Ronaldo nhờ siêu cò đưa về MU, fan Real không còn nhiều hy vọng - 2

Mbappe được fan Real tin sẽ là người thay thế được Ronaldo

Một cuộc khảo sát nữa cũng của Marca đặt câu hỏi liệu Real nên mua cầu thủ nào để thay thế Ronaldo. Trong 5 lựa chọn là Neymar, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski, Paulo Dybala và Antoine Griezmann, có tới 38% phiếu bầu chọn Mbappe còn Neymar đứng tiếp theo với 27%.

Như vậy là mặc dù Cristiano Ronaldo đến lúc này vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về tương lai của mình, nhưng các fan Real đã sẵn sàng cho điều xấu nhất là CLB phải chia tay với tiền đạo số 1 trong lịch sử đội bóng.

“Tôi tin Ronaldo vô tội”

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TBN, ông Javier Tebas, trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã bày tỏ quan điểm tin rằng Cristiano Ronaldo không dính dáng gì tới chuyện trốn thuế sau khi Ronaldo bị khởi tố hành vi này cách đây hơn 1 tuần.

“Đã quen biết môi trường cầu thủ cũng như hiểu được sự chuyên nghiệp trong con người của Ronaldo, tôi tin anh ấy vô tội. Lúc này mọi người đọc mọi tin tức có dính dáng tới Bộ tài chính TBN và nghĩ rằng những ai bị nêu tên trong những tin tức đó là tội phạm”, Tebas nói.

Chủ tịch Tebas cũng thừa nhận rằng nếu Ronaldo rời La Liga thì giải đấu này sẽ bị thiệt hại đáng kể. “Không thể cân đo được thiệt hại mà La Liga sẽ hứng chịu nếu anh ấy rời Real, đặc biệt là sự phát triển mang tầm quốc tế của giải đấu”, Tebas bày tỏ.

Theo Q.D (Khampha.vn)