Thể thao

Ronaldo lên tiếng về bàn thắng của Salah giành giải Puskas

Siêu sao người Bồ Đào Nha mới đây gửi lời chúc mừng tới Mohamed Salah, song anh tin rằng cú ngả bàn đèn của mình xứng đáng giành giải thưởng Puskas hơn.

Cristiano Ronaldo đã tạo ra một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp ở mùa trước khi ghi bàn thắng theo kiểu "xe đạp chổng ngược" vào lưới thủ thành Gianluigi Buffon, giúp Real Madrid vượt qua Juventus tại trận tứ kết lượt đi Champions League.

"Los Blancos" sau đó đã giành chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp của mình. Ronaldo trở thành vua phá lưới của giải với 15 pha lập công trước khi chuyển tới Italy khoác áo chính Juventus. Tuy nhiên, cú ngả bàn đèn khiến Buffon chôn chân trong khung gỗ cũng không đủ để giúp CR7 giành giải thưởng bàn thắng đẹp nhất mùa.

Ronaldo lên tiếng về bàn thắng của Salah giành giải Puskas
Bàn thắng của Ronaldo vào lưới Buffon đã khiến chính các cổ động viên của Juventus phải đứng dậy tán dương.

Thay vào đó, Salah trở thành chủ nhân của giải thưởng Puskas sau nỗ lực vượt qua một rừng cầu thủ Everton trước khi cứa lòng vào góc cao đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Chia sẻ về bàn thắng của người đồng nghiệp, Ronaldo cho biết: "Salah xứng đáng giành giải thưởng Puskas. Đó là một bàn thắng đẹp. Thế nhưng thành thật mà nói, đừng tự dối lòng nữa, bàn thắng của tôi là đẹp nhất".

Giờ đây, Ronaldo đã là người của Juventus, trong khi đồng đội cũ của anh, Luka Modric vừa giành giải thưởng "The Best" cho hạng mục cầu thủ nam hay nhất mùa. Cuộc đua giành Quả bóng vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi tiền vệ người Croatia vừa bắn phát súng đầu tiên, cảnh báo chu kỳ thống trị của bộ đôi Ronaldo - Messi đã dần đi đến hồi kết.

"Xin gửi lời chúc mừng tới Modric vì đã giành chiến thắng giải thưởng cầu thủ hay nhất năm của FIFA. Tôi không thất vọng bởi cuộc sống là vậy. Đôi khi bạn thắng và những người khác thất bại. Điều tôi quan tâm là trong 15 năm sự nghiệp, tôi đã duy trì phong độ ổn định", tiền đạo 33 tuổi cho biết.

Anh nói thêm: "Giải thưởng là giải thưởng. Tôi đã có rất nhiều. Tôi chơi bóng để chiến thắng chứ không phải giành giải thưởng".

Ronaldo lên tiếng về bàn thắng của Salah giành giải Puskas - 1
Salah ghi siêu phẩm vào lưới Everton tại Premier League mùa giải năm ngoái.

Mùa này, Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ thi đấu bùng nổ tại đấu trường yêu thích và giúp Juventus đăng quang ngôi vô địch. Nếu điều đó trở thành sự thật, đây sẽ là danh hiệu Champions League thứ 5 của cầu thủ này sau 3 chức vô địch với Real Madrid và 1 lần đăng quang trong màu áo Man Utd.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã góp mặt trong cả 8 trận đấu tính từ đầu mùa của Juventus, ghi 3 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo. Anh hiện là người có số cú sút nhiều nhất trong số 5 cầu thủ hàng đầu châu Âu với 54 lần ra chân, đạt tỷ lệ 7,7 lần/trận.

Juventus sẽ có cuộc đối đầu với Young Boys vào đêm mai 2/10 trong khuôn khổ Champions League. Tuy nhiên, "Bà đầm già" thành Turin sẽ không có sự phục vụ của Ronaldo, bởi tiền đạo này đã dính một tấm thẻ đỏ trong trận đấu gặp Valencia trước đó sau tình huống va chạm với Jeison Murillo.

Theo Thế Anh (Tri Thức Trực Tuyến)