Thể thao

Ronaldo không tới lễ trao giải của UEFA vì biết trước mình thua cuộc

Bí mật về việc Cristiano Ronaldo không góp mặt trong buổi lễ trao giải của UEFA đã được hé lộ. CR7 hóa ra đã biết trước thông tin mình bị thua cuộc và quyết định không tới Monaco.

Đi cùng CR7 có đầy đủ gia đình cùng người đại diện quyền lực khét tiếng Jogre Mendes. Nhưng biến cố bất ngờ đã xảy ra. Đó là hai cuộc gọi. Một tới thẳng Ronaldo, thông báo rằng anh sẽ không giành chiến thắng trong hạng mục cao quý nhất là Cầu thủ xuất sắc mùa 2017/18.

Thay vào đó Luka Modric mới là người được xướng tên. Cuộc gọi còn lại với nội dung tương tự, nhưng là tới Beppe Marotta, giám đốc điều hành của Juventus đang có mặt sẵn tại Monaco.

Ronaldo không tới lễ trao giải của UEFA vì biết trước mình thua cuộc
Ronaldo đã quyết định không tới tham dự lễ trao giải tại Monaco ngay khi biết mình không thể giành chiến thắng. Ảnh: Getty Images.

Lúc đó là 4 giờ chiều, chỉ hai tiếng trước khi buổi Gala bắt đầu. Ronaldo, như tất cả đã biết, đã không tới tham dự buổi lễ nữa. Anh không muốn tới và làm nền cho bất kỳ ai dù CR7 là người chiến thắng trong hạng mục Tiền đạo hay nhất mùa giải.

Chủ tịch UEFA Aleksandr Ceferin thừa nhận Ronaldo đã không nói gì về việc vắng mặt này. “Chúng tôi chỉ nghe Juventus nói rằng anh ấy sẽ không xuất hiện”. Song ông Ceferin cũng tiết lộ rằng việc biết trước kết quả bình chọn là “hoàn toàn khả thi”.

Theo ông Ceferin, những lá phiếu bình chọn tới từ 55 nhà báo từ các liên đoàn thành viên cùng 80 HLV từ các CLB tham dự Champions League và Europa League trong mùa giải trước. Việc kiểm phiếu và dự đoán trước kết quả không quá khó khăn.

Ronaldo không tới lễ trao giải của UEFA vì biết trước mình thua cuộc - 1
Ronaldo tức giận vì không giành danh hiệu lớn của UEFA. 

Giám đốc điều hành Juventus Beppe Marotta sau đó mô tả việc không xuất hiện là “quyết định cá nhân” của Ronaldo. Người đại diện của CR7 Jogre Mendes nói rằng “thật lố bịch” khi Ronaldo không giành danh hiệu này mà thay vào đó là Modric.

HLV Juventus Max Allegri cũng cho biết CR7 đã “tức giận” khi anh không phải người chiến thắng.

Tham vọng của siêu sao người Bồ trước khi chuẩn bị đáp chuyên cơ tới Monaco là giành lấy danh hiệu cao quý này. Cần biết, Ronaldo được đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải.

Ronaldo không tới lễ trao giải của UEFA vì biết trước mình thua cuộc - 2
Ronaldo chỉ giành được chiến thắng ở giải thưởng Tiền đạo hay nhất mùa giải 2017/18 của UEFA. Ảnh: UEFA.com.
Anh cùng Real Madrid đã vô địch Champions League vào mùa trước, bản 

Anh cùng Real Madrid đã vô địch Champions League vào mùa trước, bản thân CR7 có 15 bàn trong cả chiến dịch, một lần nữa giành ngôi vua phá lưới. Trong ba lần Real giành chức vô địch Champions League trước đó vào các năm 2014, 2016 và 2017, CR7 đều có được danh hiệu này.

Song danh hiệu của UEFA không chỉ được quyết định bởi phong độ tại Champions League. Màn trình diễn tại World Cup cũng được tính. Luka Modric đoạt Quả bóng vàng World Cup sau chiến công đưa Croatia lọt vào trận chung kết, trong khi Ronaldo bị loại từ vòng 1/8 cùng ĐT Bồ Đào Nha.

Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)