Thể thao

Ronaldo: Họ còn lấy con tôi và con Messi ra để so sánh

Siêu sao Cristiano Ronaldo mới đây cho biết anh chấp nhận việc bị so sánh với đại kình địch Lionel Messi.

 

Siêu sao Cristiano Ronaldo mới đây cho biết anh chấp nhận việc bị so sánh với đại kình địch Lionel Messi.

Cụ thể, cựu thuyền trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha cho rằng Ronaldo là cầu thủ hay nhất thế giới bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ, trong khi Messi vốn đã là một thiên tài. Bản thân Ronaldo cũng chấp nhận việc bị so sánh với đại kình địch.

Phát biểu sau khi nhận giải cầu thủ hay nhất năm 2016 từ trang Dongqiudi của Trung Quốc, Ronaldo cho hay: “Messi cố gắng làm những điều tốt nhất cho đội bóng của cậu ấy và tôi cũng vậy. Chúng tôi là kình địch vì chơi cho 2 đội bóng khác nhau, nhưng ngoài chuyện đó ra chúng tôi lại dành cho nhau sự tôn trọng.

Tôi có mối quan hệ rất tốt với Messi. Việc mọi người so sánh chúng tôi là rất bình thường. Họ thậm chí còn lấy con trai tôi và con của Messi ra để so sánh khi bọn trẻ vừa mới ra đời, rồi so sánh xem đứa nào chạy nhanh hơn khi ở trường”.

Ronaldo: Ho con lay con toi va con Messi ra de so sanh hinh anh 1
Giữa Messi và Ronaldo luôn tồn tại những so sánh.

Tuy chấp nhận bị so sánh nhưng bản thân CR7 không hề cảm thấy thoải mái: “Tôi thấy bạn không thể đem mọi thứ ra để so với nhau. Ronaldo là Ronaldo mà Messi là Messi. Chính những danh hiệu tập thể và cá nhân đã nói thay chúng tôi.

Tôi không thích bị so sánh, nó không nằm trong từ điển của tôi. Chúng tôi là hai con người khác nhau và chỉ đang cố làm công việc của mình. Chỉ thế thôi”.

Không chỉ thờ ơ với việc bị so sánh, Ronaldo còn cho biết anh không quan tâm đến những chỉ trích hướng về phía mình thời gian gần đây.

CR7 cho hay anh không hề có ý định lấy lòng những người chỉ trích mình: “Tôi không gặp vấn đề gì với việc bị la ó. Tôi chỉ cố làm tốt công việc của mình. Ai cũng có người để ganh ghét và người đó không chỉ có tôi. Nó là một phần của bóng đá”.

“Hàng ngày tôi vẫn đi ngủ với tâm trạng thoải mái. Tôi ngủ rất ngon. Tôi không có nghĩa vụ phải khiến những người ghét tôi cảm thấy vui. Tôi ở đây là để khiến những cổ động viên của tôi, những người tôn trọng tôi, sát cánh bên tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng nhất”, Ronaldo kết luận.

Theo Kiệt Trần (Zing.vn)