Thể thao

Ronaldo đứng trước cơ hội giành giải Oscar thể thao

Cristiano Ronaldo là một trong 6 ứng viên cho danh hiệu Laureus 2015 (Oscar thể thao), giải thưởng tôn vinh VĐV xuất sắc nhất thế giới.

Cristiano Ronaldo là một trong 6 ứng viên cho danh hiệu Laureus 2015 (Oscar thể thao), giải thưởng tôn vinh VĐV xuất sắc nhất thế giới.
Hai trang Insidespanishfootball và Tribune tiết lộ danh sách 6 ứng viên cho danh hiệu VĐV xuất sắc nhất thế giới (Laureus hay còn được biết đến là Oscar thể thao). Theo đó, Cristiano Ronaldo là cầu thủ bóng đá duy nhất có mặt trong danh sách này, bên cạnh những ngôi sao thể thao khác như Novak Djokovic (tennis), Lewis Hamilton (F1), Renaud Lavillenie (điền kinh), Rory McIlroy (golf) và Marc Marquez (Moto GP).
 
Nếu vượt qua các đối thủ để giơ cao danh hiệu Laureus, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên nhận được vinh dự này kể từ khi danh hiệu này ra đời năm 2000. Đều là những nhân tố kiệt xuất và có những đóng góp to lớn cho môn thể thao vua nhưng những siêu sao như Rô béo, Zidane hay Lionel Messi chưa từng được vinh danh.
 

Ronaldo đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên giành danh hiệu Laureus. Ảnh: Tribune.com.

 
Thay vào đó, những VĐV đoạt danh hiệu này thường đến từ những môn thể thao khác như tennis, điền kinh và F1. Cụ thể, tay vợt huyền thoại người Thụy Sỹ Roger Federer đang nắm kỷ lục với 4 lần được vinh danh. Đứng thứ 2 là VĐV điền kinh mang biệt danh “tia chớp Jamaica” Usain Bolt với 3 lần. Đứng tiếp theo lần lượt là ông vua F1 - Michael Schumacher (2 lần), Tiger Woods (golf - 2 lần), Lance Armstrong (xe đạp - 1 lần), Rafael Nadal (tennis – 1 lần), Novak Djokovic (tennis – 1 lần) và Sebastian Vettel (F1 - 1 lần).
 
Ở hạng mục Tập thể xuất sắc nhất, bóng đá đóng góp 2 đại diện là CLB Real Madrid và đội tuyển Đức. Trong năm vừa qua, Real Madrid chơi bùng nổ với chức vô địch Cúp nhà vua và lần thứ 10 lên ngôi tại Champions League. Trong khi đội tuyển Đức cũng gây tiếng vang lớn khi trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành chức vô địch World Cup trên đất Nam Mỹ khi đánh bại Argentina trong trận chung kết trên đất Brazil.
 
Những đối thủ cạnh tranh của Kền kền trắng và Cỗ xe tăng trong cuộc đua danh hiệu tập thể còn có đội Ryder Cup châu Âu (golf), Scuderia Mercedes (F1), đội Davis Cup Thụy Sỹ (tennis) và San Antonio Spurs (bóng rổ).
 

Huyền thoại tennis Roger Federer từng 4 lần giơ cao danh hiệu trong 4 năm liên tiếp (từ 2005-2008). Ảnh: Thestar

 
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai danh hiệu khác như Gương mặt mới của năm (gồm các ứng viên Mario Goetze, James Rodriguez - bóng đá, Marin Cilic - tennis, Mikaela Shiffrin - trượt tuyết, Daniel Ricciardo - F1 và đội Davis Cup Thụy Sỹ - tennis) và Sự trở lại ấn tượng nhất (gồm Diego Milito và Francesco Acerbi - bóng đá, Schalk Burger - rugby, Jo Pavey - điền kinh, Oliver Wilson - golf và Pierre Vaultier - trượt tuyết).
 
Theo kế hoạch, ban tổ chức Laureus sẽ chính thức công bố chủ nhân của các danh hiệu cao quý trên vào ngày 15/4/2015 tại Thượng Hải, Trung Quốc.
 
Theo Tiểu Minh (Zing.vn)