Thể thao

Ronaldo đối mặt với án treo giò... 12 trận

Hành vi không đẹp dẫn đến chiếc thẻ đỏ ở trận đấu với Cordoba mới đây có thể khiến siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid bị cấm thi đấu tới 12 trận.

Hành vi không đẹp dẫn đến chiếc thẻ đỏ ở trận đấu với Cordoba mới đây có thể khiến siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid bị cấm thi đấu tới 12 trận.
 
Ronaldo đã bị truất quyền thi đấu sau khi có những hành động đá vào chân hậu vệ Edimar Fraga và vung tay vào mặt một hậu vệ khác của Cordoba là Jose Crespo. Sau trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha đã thừa nhận sai lầm và lên tiếng xin lỗi các CĐV Real cũng như các nạn nhân.
 
Tuy vậy, theo tờ Mundo Deportivo, nếu bị kết tội có hành vi bạo lực, Ronaldo có thể sẽ phải đối mặt với án phạt lên đến 12 trận. Hội đồng kỷ luật sẽ có một buổi thẩm định vào ngày mai (thứ Tư, 28/1) để đưa ra quyết định cuối cùng về hình phạt cho ngôi sao của Real.
 
Ở bản báo cáo sau trận, trọng tài chính điều khiển trận đấu nói trên, ông Alejandro Hernandez đã nhận định hành vi của Ronaldo là không thực sự nghiêm trọng. Những ghi chép từ biên bản trận đấu của trọng tài sẽ là một phần cơ sở để cân nhắc mức án phạt dành cho Ronaldo.
 
Cũng trong một phát biểu mới đây, tiền đạo Neymar của Barca đã lên tiếng thúc giục các cơ quan chức năng của bóng đá Tây Ban Nha đưa ra hình phạt thích đáng với CR7, bởi “động cơ trả đũa thấy rõ” trong pha bóng đó của ngôi sao Real.
 
"Rõ ràng hành động đó không thể được chấp nhận, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Anh ta phải bị trừng phạt. Chuyện nổi nóng như vậy từng xảy ra với Zinedine Zidane, từng xảy ra với tôi, với bất kỳ ai. Điều quan trọng là phải biết kiềm chế", Neymar tỏ ra bất bình.
 
>> Ronaldo lên tiếng xin lỗi CĐV và "nạn nhân" Edimar vì thẻ đỏ: 'Tôi đã quá nông nổi...'
 
Theo Hoàng Mai (Bongdaplus.vn)