Thể thao

Ronaldo có thể bị Real Madrid bán trong hè này

Manchester United đang đứng trước cơ hội đưa Ronaldo trở lại Old Trafford khi giới truyền thông Tây Ban Nha đặt dấu hỏi về tương lai CR7.

Manchester United đang đứng trước cơ hội đưa Ronaldo trở lại Old Trafford khi giới truyền thông Tây Ban Nha đặt dấu hỏi về tương lai CR7.
Trang Sport của Tây Ban Nha bất ngờ đưa tin Chủ tịch Florentino Perez muốn bán Cris Ronaldo ngay trong hè này hoặc muộn nhất là đến hè năm sau.
 
Nguyên nhân dẫn tới việc Real Madrid lên kế hoạch này là do Chủ tịch Perez muốn thu lại một khoản tiền lớn trước khi Ronaldo suy giảm phong độ, dẫn đến giảm giá trị chuyển nhượng. Ngoài ra, Chủ tịch Perez cũng lo ngại vấn đề chấn thương đầu gối mãn tính sẽ hành hạ Ronaldo khi cầu thủ này bắt đầu xuống sức vì tuổi tác.
 

Cris Ronaldo đang đứng trước khả năng chia tay Real Madrid. Ảnh: Express UK.

 
Một giả thuyết nữa được đặt ra là việc Cris Ronaldo làm phật lòng Ban lãnh đạo Real Madrid cũng như các cổ động viên, bởi cầu thủ này đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật ngay sau trận thua đậm đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid.
 
Hiện tại, giới truyền thông Tây Ban Nha cũng cho rằng Real Madrid đang lựa chọn Gareth Bale thay thế hoàn toàn Cris Ronaldo trở thành mũi nhọn chủ lực trên hàng công.
 
Tới Real Madrid năm 2009 với mức giá chuyển nhượng kỷ lục ở thời điểm đó (80 triệu bảng), Cris Ronaldo có vị trí gần như là bất khả xâm phạm trong những năm qua. Đến nay, vị trí của CR7 tại Bernabeu vẫn rất quan trọng không chỉ trong sân cỏ mà còn ở khía cạnh thương mại với khả năng thu hút những hợp đồng tài trợ.
 
Theo Phạm Chi (Zing.vn)