Thể thao

Ronaldo chữa chấn thương bằng... nhau thai bà đẻ

Phương pháp điều trị bằng nhau thai của bác sĩ Marijana Kovacevic được cho là sẽ giúp Ronaldo chóng bình phục hơn so với dự định.

Phương pháp điều trị bằng nhau thai của bác sĩ Marijana Kovacevic được cho là sẽ giúp Ronaldo chóng bình phục hơn so với dự định.

Ronaldo chữa chấn thương bằng... nhau thai bà đẻ - Ảnh 1.
Chấn thương khiến Ronaldo phải chia tay trận chung kết sớm.

Sau trận đấu, các bác sĩ chẩn đoán Ronaldo bị chấn thương dây chằng trước và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng. Rõ ràng đây không phải là thông tin mà Ronaldo và CLB Real Madrid mong muốn bởi dù đã bước sang tuổi 32, CR7 vẫn là trụ cột của đội bóng hoàng gia.

Mới đây, tờ The Sun cho hay Ronaldo có thể sẽ thử phương pháp điều trị bằng nhau thai của bác sĩ người Serbia, Marijana Kovacevic. Theo đó, bằng cách sử dụng nhau thai với một liệu trình bí mật, Marijana Kovacevic có thể sẽ giúp các mô cơ bắp bị tổn thương của Ronaldo được tái tạo nhanh hơn gấp nhiều lần.

Ronaldo chữa chấn thương bằng... nhau thai bà đẻ - Ảnh 2.
Bác sĩ Marijana Kovacevic.

Hiện tại, giới y học vẫn e dè phương pháp của bác sĩ Marijana Kovacevic. Tuy nhiên, giới cầu thủ thì không lạ gì cách điều trị có phần kỳ lạ này. Vincent Kompany, Glen Johnson, Robin van Persie, Branislav Ivanovic và Pablo Zabaleta là những ngôi sao đã tìm đến Marijana Kovacevic để nhờ vả.

Yossi Benayoun được cho là cầu thủ đầu tiên áp dụng phương pháp của Marijana Kovacevic, từ thời anh còn khoác áo Liverpool. "Không hề có những mũi tiêm. Cô ấy giải thích cặn kẽ mọi thứ với tôi trước khi thực hiện liệu trình điều trị bằng nhau thai bà đẻ".

Ronaldo chữa chấn thương bằng... nhau thai bà đẻ - Ảnh 3.
Yossi Benayoun là cầu thủ đầu tiên được điều trị bằng phương pháp độc đáo của bác sĩ Marijana Kovacevic.

Theo Don Juan (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)