Thể thao

Robben phải rời Real bảy năm trước vì Perez, Ronaldo và Kaka

Tiền vệ ngôi sao của Bayern Munich, Arjen Robben khẳng định, việc chia tay Real Madrid hồi hè 2009 là do sự xuất hiện liên tục của Chủ tịch Florentino Perez cùng những tân binh đắt giá.

Tiền vệ ngôi sao của Bayern Munich, Arjen Robben khẳng định, việc chia tay Real Madrid hồi hè 2009 là do sự xuất hiện liên tục của Chủ tịch Florentino Perez cùng những tân binh đắt giá.

"Đó là một mùa hè kỳ lạ. Perez trở lại làm Chủ tịch, rồi những tân binh liên tục xuất hiện. Ronaldo, Kaka, Benzema và Xabi Alonso cùng tới với những khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Để giảm bớt chi phí, CLB nói với tôi và người đại diện rằng muốn chuyển nhượng. Ban đầu tôi không định đi, vì đã có phong độ tốt trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Nhưng tôi đã không có cơ hội để thể hiện phong độ đó", Robben chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hôm 3/1.

robben-phai-roi-real-bay-nam-truoc-vi-perez-ronaldo-va-kaka
Robben (áo trắng) là một ngôi sao của Real cho đến khi Perez trở lại làm Chủ tịch. Ảnh: Reuters

Cuộc chuyển nhượng sang Đức chẳng những không làm sự nghiệp Robben đi xuống, mà còn giở sang một trang mới tươi sáng hơn. Tại đây, tiền vệ này trở thành một huyền thoại trong màu áo Bayern với năm chức vô địch Bundesliga, bốn Cup quốc gia và một Champions League. Năm 2013, Robben cùng Bayern giành cú ăn ba đầu tiên cho bóng đá Đức.

Sẽ tròn 33 tuổi vào ngày 23/1 tới, nhưng Robben vẫn giữ được phong độ cao. Tiền vệ này đang sở hữu thành tích ghi sáu bàn và chuyền sáu đường dọn cỗ trong 14 trận từ đầu mùa 2016-2017.

Bayern hiện dẫn đầu Bundesliga với 39 điểm sau 16 trận. Tại Champions League, "hùm xám" cũng có vé vào vòng 16 đội và chuẩn bị gặp Arsenal. 

Theo Kim Thành (VnExpress.net)