Thể thao

“Rò rỉ” bỏ phiếu Bóng vàng: Ronaldo cửa trên, Messi - Buffon “hít khói”

Cuộc đua Quả bóng vàng 2017 đi đến hồi quyết định. Thời điểm các nhà báo, HLV trưởng cũng như đội trưởng các ĐTQG quyết định tấm lá phiếu “chọn mặt gửi vàng” đã kết thúc.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2017 đi đến hồi quyết định. Thời điểm các nhà báo, HLV trưởng cũng như đội trưởng các ĐTQG quyết định tấm lá phiếu “chọn mặt gửi vàng” đã kết thúc.

“Rò rỉ” bỏ phiếu Bóng vàng: Ronaldo cửa trên, Messi - Buffon “hít khói” - 1

Ronaldo đang dẫn đầu cuộc đua Quả bóng vàng 2017

Trong lễ trao giải năm 2016, Ronaldo là người được vinh danh tại Zurich vào ngày 9/1/2017. Năm 2017 này, CR7 cũng đang chiếm hoàn toàn lợi thế. Trong một năm không có các giải đấu lớn như World Cup hay EURO, thì Champions League là nơi được ưu tiên số 1. Và dĩ nhiên đây là đấu trường mà siêu sao người Bồ thực sự làm chủ trong 2 năm qua.

Ronaldo có màn trình diễn chói sáng từ vòng tứ kết với 5 bàn thắng vào lưới Bayern sau 2 lượt trận. Tiếp nữa ở vòng bán kết, CR7 cũng lập hat-trick vào lưới Atletico Madrid trong trận lượt đi. Và đến trận chung kết gặp Juventus, Ronaldo tiếp tục là người hùng của trận đấu với một cú đúp. Ở La Liga, anh cũng là nhân tố đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Real với 25 bàn, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành ngôi vô địch lần đầu tiên sau 5 năm.

Ở đấu trường Confederations Cup, Ronaldo cũng ghi dấu ấn nhất định. Anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận ở cả 3 trận vòng bảng của ĐT Bồ Đào Nha. Chỉ đến khi nhà vô địch EURO 2016 thúc thủ trong loạt luân lưu ở bán kết trước Chile, hành trình của CR7 và các đồng đội mới dừng lại.

“Rò rỉ” bỏ phiếu Bóng vàng: Ronaldo cửa trên, Messi - Buffon “hít khói” - 2

Lá phiếu của một nhà báo thể thao cho cuộc đua Quả bóng vàng

Trong vòng 9 năm qua, danh hiệu cao quý Ballon d'Or luôn là cuộc đua giữa Ronaldo và Messi. Tuy nhiên, năm nay Messi lép vế trên mọi phương diện. Anh và Barcelona chỉ có Cúp nhà Vua làm lưng vốn, danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu không đủ làm đối trọng so với việc Ronaldo chói sáng, giúp Real hóa giải lời nguyền Champions League.

Một số nhà báo thể thao được quyết định tấm lá phiếu bầu cho các cầu thủ đều chia sẻ rằng, Ronaldo mới là sự lựa chọn của họ. Trong khi đó, tờ Marca dẫn lời Sergio Ramos - đội trưởng của Real cũng như ĐT Tây Ban Nha, khẳng định sẽ bầu cho Ronaldo, HLV Zidane và chính mình.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của Sportskeeda - trang thể thao chuyên “ăn theo” sự kiện Quả bóng vàng, thì Ronaldo là ứng viên số 1, ứng viên số 2 rất bất ngờ là Sergio Ramos trong khi Messi chỉ xếp thứ 4. Người có khả năng tạo ra khác biệt là thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon. Tuy vậy, chuyên gia của Sportskeeda nhận định, thất bại của Juventus trong trận chung kết Champions League đã phá hỏng tất cả.

“Rò rỉ” bỏ phiếu Bóng vàng: Ronaldo cửa trên, Messi - Buffon “hít khói” - 3

Rất khó để Messi và Buffon tạo ra bất ngờ

Bởi thế, Ronaldo đang có cơ hội cực tốt để san bằng kỷ lục 5 lần nhận Quả bóng vàng với Messi. Thậm chí, 4 lần đã được vinh danh trước đây của CR7 đều là những chiến thắng hết sức xứng đáng và thuyết phục. Trong khi đó, Messi từng gây tranh cãi với chiến thắng trong năm 2010 - mùa giải mà tất cả đều cho rằng Wesley Sneijder - cầu thủ thậm chí không lọt vào top 3, mới là chủ nhân đích thực. Hay chí ít Iniesta và Xavi - những người đóng vai trò nòng cốt giúp ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, cũng xứng đáng hơn Messi.

Theo Tiến Long (Khampha.vn)