Thể thao

Rô béo ngồi trầm ngâm khi Maradona khóa môi bạn gái kém 30 tuổi

"Cậu bé vàng" tiếp tục làm tâm điểm trên khu VIP khán đài Kazan bằng những màn thể hiện tình cảm ngọt ngào với cô bạn gái kém 30 tuổi.

Rô béo ngồi trầm ngâm khi Maradona khóa môi bạn gái kém 30 tuổi
Trước khi trận đấu diễn ra, Diego Maradona đã nhận kỷ niệm chương từ Tổng thống Rustam Minnikhanov của nước Cộng hòa Tatarstan.
Rô béo ngồi trầm ngâm khi Maradona khóa môi bạn gái kém 30 tuổi - 1
Ngồi ngay kế bên huyền thoại bóng đá Argentina là huyền thoại Brazil, cựu tiền đạo Ronaldo de Lima. Trong khi Rô "béo" tỏ ra đăm chiêu thì Maradona rất hào hứng "khóa môi" bạn gái Rocio Oliva. Bóng đá Argentina và Brazil thù địch nhau gay gắt, nhưng Maradona luôn dành cho Rô béo sự tôn trọng rất lớn. Mới đây Maradona phát biểu: "Nếu không dính nhiều chấn thương, Ronaldo sẽ là cầu thủ hay nhất mọi thời đại".
Rô béo ngồi trầm ngâm khi Maradona khóa môi bạn gái kém 30 tuổi - 2
Khác trận trước, lần này Maradona không đi một mình đến dự khán trận Argentina vs Pháp. Ông đưa theo cô bồ kém 30 tuổi đi cùng và liên tục thể hiện tình cảm thân mật. Điều đó càng khiến Maradona trở thành tâm điểm chú ý.
Rô béo ngồi trầm ngâm khi Maradona khóa môi bạn gái kém 30 tuổi - 3
Bạn gái Maradona từng làm cầu thủ bóng đá, hai người hẹn họ từ năm 2013 và đính hôn vào ngày lễ tình nhân năm 2014.
Rô béo ngồi trầm ngâm khi Maradona khóa môi bạn gái kém 30 tuổi - 4
"Cậu bé vàng" sung sướng chung vui với bạn gái khi Argentina ghi bàn.
Rô béo ngồi trầm ngâm khi Maradona khóa môi bạn gái kém 30 tuổi - 5
Trước trận đấu là những nụ hôn gió được Maradona gửi đến khán giả liên tục hô vang tên ông.
Rô béo ngồi trầm ngâm khi Maradona khóa môi bạn gái kém 30 tuổi - 6
Nỗi tiếc nuối trước một cơ hội bị bỏ lỡ.
Rô béo ngồi trầm ngâm khi Maradona khóa môi bạn gái kém 30 tuổi - 7
Argentina đã có thời điểm vượt lên dẫn 2-1, nhưng hàng phòng ngự lỏng lẻo khiến họ phải trả giá với 3 bàn thua chóng vánh chỉ trong 10 phút.
Rô béo ngồi trầm ngâm khi Maradona khóa môi bạn gái kém 30 tuổi - 8
Thống kê trận Pháp vs Argentina.

Theo Nguyễn Anh Dũng (Soha/Trí Thức Trẻ)