Thể thao >> Thể thao quốc tế

Real thay Barca, trở thành 'xương sống' mới của tuyển Tây Ban Nha

Real đóng góp sáu cầu thủ vào danh sách tuyển Tây Ban Nha đợt này, nhiều gấp đôi so với Barca.

Sáu tuyển thủ mà Real đóng góp gồm Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Sergio Ramos, Isco, Marco Asensio và Lucas Vazquez. Ít nhất ba trong số này có nhiều khả năng đá chính trong hai trận giao hữu gặp Đức và Argentina.

Barca hiện chỉ góp ba tuyển thủ Tây Ban Nha gồm Gerard Pique, Andres Iniesta và Jordi Alba. Trong khi hai thành viên ở hàng thủ có thể chơi ngay từ đầu, tiền vệ Iniesta chưa chắc vào sân do không có thể lực tốt như những cầu thủ trẻ.

Real thay Barca, trở thành 'xương sống' mới của tuyển Tây Ban Nha
Tuyển Tây Ban Nha không còn là một ''Barca phẩy'' như trước. Ảnh: Marca

Việc Real đang đóng góp nhiều tuyển thủ Tây Ban Nha hơn Barca là một thực tế hoàn toàn khác so với những gì diễn ra trong 10 năm qua. Trong giai đoạn 2008-2012, khi Tây Ban Nha giành liên tiếp hai chức vô địch Euro và một World Cup, Barca đều đảm trách vai trò xây dựng ''xương sống'' cho đội tuyển.

Ở trận chung kết World Cup 2010, đội chủ sân Nou Camp thậm chí đóng góp bảy trong 11 cầu thủ đá chính cho tuyển quốc gia gồm Pique, Carles Puyol, Iniesta, Xavi, Sergio Busquets, David Villa và Pedro.

Trên thực tế, việc Barca không còn ảnh hưởng lớn ở tuyển Tây Ban Nha không phải là điều gây nhiều ngạc nhiên. Từ sau năm 2012, thế hệ Xavi, Iniesta, Puyol ngày một xuống sức. Lò đào tạo La Masia cũng chưa thể giới thiệu thêm cầu thủ xuất sắc nào, ngoại trừ Sergi Roberto.

Trong khi Barca phải phụ thuộc nhiều hơn vào cầu thủ ngoại quốc, lứa Tây Ban Nha của Real ngày một trưởng thành hơn. Từ băng ghế dự bị, năm gương mặt gồm Nacho, Carvajal, Isco, Asensio và Vazquez đều thăng tiến trở thành ngôi sao. Real cũng đang thu hút được nhiều tài năng quốc nội hơn đối thủ kình địch khi liên tục chiêu mộ được Jesus Vallejo, Dani Ceballos và Marcos Llorente.

Bộ khung Real cũng đang vận hành rất tốt với đội tuyển. Ở vòng loại, Tây Ban Nha vượt lên trên Italy để giành vé trực tiếp đến World Cup 2018. Đoàn quân của HLV Julen Lopetegui hiện cũng là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, bên cạnh Đức, Brazil và Pháp.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)