Thể thao

Real “thả cửa” bán Bale 90 triệu bảng: “Bẫy hiểm” chờ MU

Báo chí Tây Ban Nha đang rộ tin Real Madrid sẵn sàng bán Gareth Bale ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tháng 1 tới cho MU. Nhưng đây liệu có phải là “thính thơm” mà “Kền kền trắng” tung ra để đẩy được một “hàng thừa” thế kỉ với giá siêu hời?

Báo chí Tây Ban Nha đang rộ tin Real Madrid sẵn sàng bán Gareth Bale ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tháng 1 tới cho MU. Nhưng đây liệu có phải là “thính thơm” mà “Kền kền trắng” tung ra để đẩy được một “hàng thừa” thế kỉ với giá siêu hời?

Những ngày này đang là khoảng thời gian rất đen tối với Gareth Bale. Hôm qua, vì chấn thương, siêu sao từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới năm 2013 đã phải bất lực ngồi trên khán đài SVĐ thành phố Cardiff nhìn ĐT xứ Wales quê hương mình thất thủ 0-1 trước đội khách CH Ireland.

Real “thả cửa” bán Bale 90 triệu bảng: “Bẫy hiểm” chờ MU - 1

Bale không thể ra sân ở Cardiff vì chấn thương và ĐT xứ Wales cũng thua đau ĐT CH Ireland 

Kết quả đó khiến “Những chú rồng” mất luôn suất dự trận play-off tranh vé dự World Cup 2018 vào tay CH Ireland dù mới chỉ năm ngoái thôi, Bale và các đồng đội còn vào đến bán kết Euro 2016.

Mùa hè tới, Bale cùng ĐT xứ Wales sẽ phải ngồi nhà xem cúp thế giới qua TV thay vì đến Nga tranh tài. Đã vậy, tương lai của anh cũng đang rất bất định.

Theo tờ El Confidencial ấn phẩm Tây Ban Nha, Real Madrid mà đứng đầu là Chủ tịch Florentino Perez và HLV Zinedine Zidane đã không còn mặn mà giữ chân cầu thủ chạy cánh 28 tuổi này.

Real “thả cửa” bán Bale 90 triệu bảng: “Bẫy hiểm” chờ MU - 2

Phong độ của Bale ở Real hiện tại không tốt

Nhà ĐKVĐ Champions League sẵn sàng bán Bale cho MU – đội bóng đã từ lâu muốn có anh ngay kỳ chuyển nhượng tháng Giêng hoặc mùa hè năm sau với cái giá 90 triệu bảng. Sở dĩ Real ra giá bán này là vì “ông trùm” Perez không hề muốn chịu thiệt mà muốn đội bóng của mình thu về đúng bằng số tiền kỉ lục mà họ đã bỏ ra để đưa Bale về Bernabeu từ Tottenham năm 2013 (86 triệu bảng khi đó và 90 triệu bảng bây giờ - tính theo mức độ trượt giá của thị trường hiện tại).

Real “thả cửa” bán Bale 90 triệu bảng: “Bẫy hiểm” chờ MU - 3

Zidane không còn mặn mà giữ chân Bale ở Real

Real muốn “tống cổ” Bale không đơn thuần chỉ là vì muốn thu về một khoản tiền lớn mà ẩn chứa sau đó là những lí do “khá hiểm” để chơi khăm Jose Mourinho – người cũ từng có nhiều ân oán với Chủ tịch Perez và cả MU – đội bóng mà họ đã suýt mua Alvaro Morata hè này với giá 80 triệu bảng.

Real “thả cửa” bán Bale 90 triệu bảng: “Bẫy hiểm” chờ MU - 4

Florentino Perez là một chuyên gia mua sắm cầu thủ lọc lõi

Bale ở Real đã dính rất nhiều chấn thương. Hiện Zidane cũng không còn thích xây dựng đội hình với hàng công “B-B-C” (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo) khi ngôi sao người xứ Wales thường xuyên làm bạn với “giường bệnh” và suy giảm phong độ 2-3 năm qua.

Real “thả cửa” bán Bale 90 triệu bảng: “Bẫy hiểm” chờ MU - 6

Bale dính quá nhiều chấn thương ở Real

Trong khi đó, ở Real hiện tại, Isco đang chơi ngày càng hay trong khi Marco Asensio cũng là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn.

Đẩy Bale ra đi, các ngôi sao này sẽ càng có cơ hội phát triển trong khi Real cũng sẽ giảm tải được một mức thâm hụt tài chính đáng kể vì quỹ lương phải trả cho một ngôi sao bị chấn thương quá nhiều như cầu thủ người xứ Wales.

Tuy nhiên, để dụ được MU mua Bale lúc này không phải đơn giản. Chưa tính đến mức giá ngất ngưởng 90 triệu bảng mà ngay cả tiền sử chấn thương cũng đang khiến “Quỷ đỏ” chùn chân. Hơn nữa, mùa này, MU đang chơi rất ổn ở cả hai đấu trường quan trọng là giải Ngoại hạng Anh và Champions League. Nếu mua Bale về ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông (vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro) có thể sẽ khiến kết cấu đội hình của Mourinho thay đổi và “lợi bất cập hại”. Rõ ràng, giữa hơn thua – được mất trong phi vụ này, MU sẽ phải rất cân nhắc.
 

Theo Đăng Đức (Khampha.vn)