Thể thao >> Thể thao quốc tế

Real phủ nhận ép Ronaldo ký thỏa thuận 'bịt miệng' Mayorga

Xoay quanh vụ Cristiano Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm, Real Madrid kiện một tờ báo Bồ Đào Nha vì đăng bài viết làm ảnh hưởng uy tín của câu lạc bộ.

Tối 11/10, Real cho biết họ vừa kiện tờ báo Bồ Đào Nha có tên Correio da Manha vì đăng bài viết liên quan đến vụ Ronaldo bị cáo buộc hiếp dâm. Theo đó, nội dung trong bài trên Correio da Manha đăng tải có đoạn: “Real đã ép Ronaldo ký vào bản giao kèo nhằm đổi lấy sự im lặng từ cô Kathryn Mayorga”.

“Real Madrid đã có hành động pháp lý hướng đến tờ Correio da Manha vì đưa thông tin sai lệch làm ảnh hưởng uy tín và hình ảnh của CLB. Chúng tôi không hề biết câu chuyện liên quan đến Ronaldo mà họ đăng tải, nên Real không thể ép cậu ta làm như vậy. Chúng tôi yêu cầu báo Correio da Manhacải chính thông tin thiếu cơ sở trên”, phát ngôn từ phía Real nhấn mạnh.

Real phủ nhận ép Ronaldo ký thỏa thuận 'bịt miệng' Mayorga
Vụ Ronaldo bị Mayorga cáo buộc hiếp dâm gây rúng động làng túc cầu thế giới.

Ronaldo bị cựu siêu mẫu Mayorga cáo buộc hiếp dâm là câu chuyện gây rúng động làng túc cầu thế giới trong hơn tuần qua. Theo đó, Mayorga tố cô bị Ronaldo hiếp dâm ở phòng riêng tại Las Vegas hôm 13/6/2009. Giáo viên 34 tuổi khẳng định, Ronaldo đã dùng 375.000 USD để "bịt miệng" cô và yêu cầu hủy mọi bằng chứng liên quan đến vụ việc. 

Ban đầu, Ronaldo cương quyết bác bỏ lời cáo buộc. Anh viết trên trang cá nhân: “Không bao giờ có chuyện tôi đi hiếp dâm phụ nữ, đó là tội ác ghê tởm, đi ngược với chuẩn mực đạo đức. Tôi khẳng định những lời nói từ Mayorga hoàn toàn giả dối, và cô ấy muốn dùng tên tuổi của Ronaldo để trở nên nổi tiếng. Bây giờ, chúng ta chỉ việc chờ quyết định cuối cùng từ cảnh sát”.

Hôm 10/10, Ronaldo tiếp tục phản đối kịch liệt tố cáo của Mayorga và luật sư. Dù vậy, siêu sao đang khoác áo Juventus thừa nhận anh có quan hệ tình dục với Mayorga, nhưng 100% trên tinh thần tự nguyện.

Real phủ nhận ép Ronaldo ký thỏa thuận 'bịt miệng' Mayorga - 1
Ronaldo thừa nhận có quan hệ tình dục với Mayorga, nhưng trên tinh thần tự nguyện. 

Hiện cảnh sát Las Vegas tích cực điều tra để làm rõ vụ việc. Kết luận cuối cùng chưa được đưa ra, song vụ bê bối khiến hình ảnh CR7 ít nhiều bị ảnh hưởng. Đợt tập trung lên tuyển Bồ Đào Nha mới đây, Ronaldo vắng mặt không rõ lý do. Bên cạnh đó, hàng loạt nhãn hàng lớn cân nhắc liệu có tiếp tục hợp tác cùng siêu sao 33 tuổi hay không.

Trong trường hợp bị buộc tội, Ronaldo phải đền bù hàng triệu USD theo yêu cầu từ Mayorga. Chưa hết, cựu cầu thủ Manchester United còn có khả năng ngồi tù vì tội hiếp dâm phụ nữ.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)