Thể thao >> Thể thao quốc tế

Real nhẫn nhịn với Lopetegui vì sợ tốn núi tiền

Nếu sa thải sớm Julen Lopetegui, Real Madrid sẽ phải đền bù hợp đồng lên tới 18 triệu euro. Vì thế, Real đang đợi kết quả của trận Siêu kinh điển để quyết định vận mệnh của Lopetegui tại sân Bernabeu.

Real nhẫn nhịn với Lopetegui vì sợ tốn núi tiền

Trước thềm World Cup 2018, Real đã bất chấp tất cả để mời Lotepegui - thời điểm đó đang dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha - về thay thế Zinedine Zidane. Đội chủ sân Bernabeu đưa ra mức lương gấp đôi những gì Lopetegui nhận được tại La Roja. Chiến lược gia 52 tuổi ký hợp đồng đến năm 2021 và nhận lương 6 triệu euro/năm.

Dù vậy, chỉ sau 4 tháng, Lopetegui đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Trước khi Real đánh bại Viktoria Plzen vào rạng sáng nay, "Kền kền trắng" trải qua 5 trận không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 4 thất bại. Chiến thắng trước Viktoria Plzen vẫn chưa đủ để chiếc ghế của Lopetegui đứng vững, bởi trước mắt Real là chuyến làm khách trên sân Nou Camp của Barca.

Nếu sa thải ở thời điểm này, Real sẽ phải đền bù hợp đồng lên tới 18 triệu euro cho Lopetegui. Vì thế, BLĐ Real vẫn sẽ giữ Lopetegui lại đến Siêu kinh điển. Điều đó được hiểu rằng El Clasico sẽ quyết định vận mệnh của HLV người Tây Ban Nha. Nếu đội bóng thành Madrid thua, giọt nước sẽ tràn ly và Real dù phải tốn kém cũng không để nỗi đau thêm dài.

Giám đốc Emilio Butragueno của Real phát biểu: "Lopetegui sẽ ngồi trên băng ghế tại sân Nou Camp như bình thường. Trong những tình huống như hiện tại, điều quan trọng là phải giữ được bình tĩnh và tin tưởng vào cầu thủ. Trận đấu ngày Chủ nhật sẽ là động lực lớn cho chúng tôi".

Khi được hỏi về tin đồn sa thải Lopetegui, Butragueno nói: "Đó là điều bình thường trong bóng đá. Chúng tôi đã nghe được những tin đồn. Dù vậy, CLB vẫn tự tin và hy vọng đội bóng sẽ chơi tốt tại sân Nou Camp". 

Vào 22h15 ngày 28/10, trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa 2018/19 sẽ diễn ra.

Theo Hoàng Việt (Bongdaplus.vn)