Thể thao >> Thông tin chuyển nhượng

Real, MU vỡ mộng chiêu mộ 'sát thủ' Harry Kane

Tối 8/6, tiền đạo Harry Kane chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Tottenham Hotspur, có thời hạn đến hết năm 2024.

Mùa giải 2017/18 khép lại, tương lai của Kane trở thành dấu hỏi lớn khi hàng loạt đội bóng muốn chiêu mộ anh. Dù vậy, mọi chuyện đã ngã mũ khi tiền đạo người Anh chính thức cam kết tương lai dài hạn với đội bóng đã giúp mình khẳng định tên tuổi.

Tờ Daily Mail cho hay Kane đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến hết năm 2024 cùng Tottenham. Tiền đạo 24 tuổi nhận mức đãi ngộ không dưới 200.000 bảng/tuần. Ước tính trong 6 năm tới, Kane thu về hơn 100 triệu bảng, trở thành ngôi sao nhận mức đãi ngộ cao nhất trong lịch sử Tottenham.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho cá nhân Kane khi anh luôn là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Tottenham. Kane ra mắt đội hình 1 Tottenham kể từ mùa giải 2013/2014.

Đến nay, tiền đạo 24 tuổi ra sân 213 trận cho “Gà trống”, ghi 140 bàn. Riêng mùa giải 2017/19, Kane chơi 52 trận trên mọi đấu trường, ghi đến 44 bàn.

Real, MU vỡ mộng chiêu mộ 'sát thủ' Harry Kane
Harry Kane cam kết tương lai lâu dài với Tottenham.

Ở tuổi 24, Kane còn là niềm hy vọng số 1 của tuyển Anh tại kỳ World Cup 2018 sắp tới. Bằng chứng là việc Kane được HLV Gareth Southgate tin tưởng trao cho chiếc băng thủ quân.

Cổ động viên Tottenham rất vui mừng khi Kane cam kết tương lai lâu dài với đội bóng. Nhưng ngược lại, không ít đội bóng sẽ thất vọng khi vỡ mộng chiêu mộ ngôi sao của Tottenham và tuyển Anh.

Trong số đó, Real Madrid là đội bóng tỏ ra quan tâm Kane hơn cả. Cách đây 2 tháng, tờ Mundo Deportivo khẳng định Real đang tìm mọi cách chiêu mộ Kane khi tiền đạo Karim Benzema dần đánh mất phong độ.

Ngoài ra, Kane còn là mục tiêu hàng đầu của 2 ông lớn ở Premier League là MU và Arsenal, và cả "gã nhà giàu" nước Pháp PSG.

Theo Viết Tuệ (Tri Thức Trực Tuyến)