Thể thao >> Thể thao quốc tế

Real Madrid chưa chịu tăng lương cho Ronaldo vì 'hết tiền'

Chủ tịch Florentino Perez đích thân nói với Cristiano Ronaldo rằng CLB không còn tiền để tăng lương.

Cuộc nói chuyện giữa Perez và Ronaldo diễn ra hồi hè 2017. Theo tờ AS, vào thời điểm đó, vị Chủ tịch Real lấy làm tiếc vì không thể giữ lời hứa tăng lương do tình hình tài chính CLB gặp khó khăn.

Nhưng trái với những gì trao đổi với Ronaldo, không lâu sau, Perez tìm cách để mua Kylian Mbappe. Chủ tịch Real cũng rất muốn có Neymar, thậm chí có ý định đưa Ronaldo vào cuộc trao đổi với PSG.

Real Madrid chưa chịu tăng lương cho Ronaldo vì 'hết tiền'
Ronaldo đang có mức lương sau thuế khoảng 26 triệu đôla mỗi mùa, chỉ bằng một nửa so với Messi. Ảnh: Reuters

Theo AS, những hành động tiền hậu bất nhất của Perez là nguyên nhân khiến Ronaldo không hài lòng. Không chỉ vậy, ngôi sao mang áo số 7 thêm bất mãn do CLB hỗ trợ không kịp thời trong vụ kháng án treo giò năm trận hồi đầu cũng như việc bán đi nhiều cầu giỏi.

Hồi hè 2017, Real đã đẩy đi Pepe, James Rodriguez và Alvaro Morata. Ba cầu thủ này vốn không có suất đá chính nhưng luôn chơi tốt khi vào sân. Do thiếu phương án dự phòng, Real không thể xoay vòng hiệu quả trong giai đoạn đầu mùa 2017-2018 và dần sa sút.

Real hiện xếp thứ tư ở La Liga với 35 điểm sau 20 vòng (chơi thiếu một trận với Leganes). Trái lại, kình địch Barca vẫn bất bại và đang dẫn đầu với 54 điểm.

Theo Thanh Quý (VnExpress.net)