Thể thao >> Thể thao quốc tế

Real không muốn đáp ứng yêu sách của Ronaldo

Dù hội quân với ĐT Bồ Đào Nha để tập luyện cho World Cup 2018, Cristiano Ronaldo vẫn bày tỏ thái độ không hài lòng với mức lương đang nhận tại CLB Real Madrid.

Trong trận chung kết Champions League diễn ra tại Kiev vào cuối tháng 5 vừa qua, sau khi Real Madrid đánh bại Liverpool với tỷ số 3-1, Ronaldo có những lời phát biểu úp mở với các phóng viên về tương lai của mình: "Thật tuyệt vì được chơi bóng tại Real Madrid".

Nhiều người cho rằng ngôi sao của Bồ Đào Nha đang "đánh động" với ban lãnh đạo của "Los Blancos" về việc anh có thể rời khỏi Bernabeu trong mùa hè này, đặc biệt là khi xuất hiện tin đồn Real muốn chiêu mộ Neymar để thay thế anh.

Real không muốn đáp ứng yêu sách của Ronaldo
Ronaldo chụp ảnh cùng chiếc cup châu Âu thứ 5 của mình tại Kiev. Ảnh: Reuters.

Sau đó, trang Sport tiết lộ nguồn gốc sâu xa của những động thái nói trên lại là vấn đề tài chính. Ronaldo tỏ ra bất mãn khi lương của anh thấp hơn với những gì Lionel Messi đang được hưởng tại Barcelona hay Neymar tại PSG.

Đóng vai trò là nhân vật trung tâm giúp "Kền kền trắng" 4 lần giương cúp châu Âu trong 5 mùa giải gần nhất, Ronaldo khẳng định rằng anh xứng đáng được trả lương 40 triệu euro mỗi năm.

Theo tờ Mirror, Real làm ngơ trước thái độ "làm mình làm mẩy" của Ronaldo khi kiên quyết bảo vệ quan điểm trả cho CR7 30 triệu euro mỗi năm, tức là tăng lên 7 triệu euro so với mức lương hiện tại.

Động thái này của ban lãnh đạo Real được xem như canh bạc mạo hiểm, khi họ có thể sẽ để vuột mất ngôi sao số một của mình nếu như Ronaldo quay trở lại MU hoặc chuyển sang thi đấu cho CLB khác.

Real không muốn đáp ứng yêu sách của Ronaldo - 1
Ronaldo đã quay trở lại tập luyện cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. 

Ronaldo đã trở về sau kỳ nghỉ và tham gia tập luyện với đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho World Cup 2018 đang đến gần.

Thủ quân của đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới trong vài ngày tới, tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ không đả động gì đến tương lai của mình tại Real Madrid.

Ngày 7/6 tới, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ đá trận giao hữu cuối cùng với Algeria trước khi bay sang nước Nga tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tại Nga, nhà đương kim vô địch châu Âu sẽ có trận ra quân hứa hẹn đầy khó khăn khi gặp đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 16/6. Sau đó, Ronaldo cùng các đồng đội sẽ chỉ phải đối đầu với 2 đối thủ dễ thở hơn là Morocco và Iran. 

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)