Thể thao

Rashford chấn thương, MU trở thành "bệnh viện"

Sau khi ghi bàn duy nhất cho MU, Marcus Rashford tập tễnh rời sân vì đau đầu gối. HLV Mourinho đang lo sốt vó với hàng loạt ca chấn thương xảy ra với các học trò.

Sau khi ghi bàn duy nhất cho MU, Marcus Rashford tập tễnh rời sân vì đau đầu gối. HLV Mourinho đang lo sốt vó với hàng loạt ca chấn thương xảy ra với các học trò.

Chân sút người Anh được thay ra sân ở phút 76, sau khi nhận được sự chăm sóc của các bác sỹ. Trông Rashford khá đau đớn với những bước đi tập tễnh.

Lúc chuẩn bị đi vào đường hầm, tiền đạo 20 tuổi này đã trao đổi vài câu ngắn gọn với người thầy Mourinho về tình hình chấn thương.

MU, Rashford, Mourinho, Benfica

Rashford rời sân vì chấn thương

Trước lúc bay sang Bồ Đào Nha, MU đã thiếu vắng một loạt cầu thủ chủ chốt như Paul Pogba, Fellaini hay Eric Bailly.

HLV Mourinho chia sẻ sau trận: "Tôi quyết định xếp Phil Jones trên băng ghế dự bị để phòng trường hợp đội bóng cần sự giúp đỡ. Cuối tuần này, cậu ấy có thể thi đấu. Riêng Bailly tôi nghĩ là chưa.

Rashford dường như bị chuột rút vì cậu ta chạy rất nhiều. Các bó cơ có dấu hiệu quá tải. Rashford có nói về vấn đề ở đầu gối nữa nhưng hy vọng nó không quá nghiêm trọng.

Nhìn vào tình hình như này, các HLV khác sẽ than khóc rất nhiều. Tôi không như vậy. Thay vì rên rỉ vì bão chấn thương, tôi tiếp thêm sự tự tin cho những cầu thủ lành lặn còn lại.

Chúng tôi sẽ chiến đấu với nhân lực đang có. Đến làm khách Liverpool cuối tuần trước, trong tay tôi chỉ có 2 tiền vệ. Hôm nay, tôi phải đưa vào sân một cậu nhóc (McTominay) vì không còn giải pháp nào khác."

Theo Anh Tuấn (Thể Thao VietNamNet)