Thể thao

Ranieri tự nhận cửa dưới dù Leicester rơi vào bảng thuận lợi

HLV Claudio Ranieri tỏ ra rất khiêm tốn ngay cả khi Leicester City nằm chung bảng với FC Porto, Club Brugge và FC Copenhagen.

HLV Claudio Ranieri tỏ ra rất khiêm tốn ngay cả khi Leicester City nằm chung bảng với FC Porto, Club Brugge và FC Copenhagen.

"Một lần nữa, chúng tôi rơi vào vị thế của một đội cửa dưới. Vì lý do này, chúng tôi phải chiến đấu giành từng điểm một. CĐV Leicester xứng đáng với cơ hội chứng kiến đội bóng thân yêu của họ thi đấu khắp châu Âu với Porto, Brugge và Copenhagen", Ranieri phát biểu sau lễ bốc thăm tối 25/8.

Ranieri hiểu được sự khốc liệt của Champions League. Ảnh: Reuters

Việc rơi vào bảng đấu không có đối thủ nào thực sự vượt trội có thể được xem là một may mắn với Leicester. Trước đó, thầy trò Ranieri hoàn toàn có nguy cơ phải gặp Atletico Madrid, Seville, Dortmund hay Napoli.

Do nằm trong nhóm hạt giống đầu tiên, Leicester cũng tránh được những ứng cử viên vô địch như Real, Bayern, Barca. Theo quy định của UEFA, nhà đương kim vô địch và những đội quán quân của bảy quốc gia hàng đầu thuộc nhóm này.

Leicester sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu Champions League đầu tiên vào ngày 14/9, trong trận làm khách trên sân của Brugge (Bỉ). Ở loạt đấu thứ hai, thầy trò Ranieri sẽ tiếp FC Porto tại King Power. 

Theo Kim Thành (VnExpress.net)