Thể thao

Ramos gọi cho Van Gaal: Hãy mang tôi đi!

Trung vệ 29 tuổi đã gọi điện thoại cho vị thuyền trưởng Quỷ đỏ, thuyết phục ông chớ nản và khẳng định anh rất muốn đến "Nhà hát của giấc mơ", bất kể ông chủ Perez đang "chặn" đủ đường.

Trung vệ 29 tuổi đã gọi điện thoại cho vị thuyền trưởng Quỷ đỏ, thuyết phục ông chớ nản và khẳng định anh rất muốn đến "Nhà hát của giấc mơ", bất kể ông chủ Perez đang "chặn" đủ đường.
Với việc người bạn thân Iker Casillas cập bến Porto trong nước mắt, Sergio Ramos sẽ giữ trọng trách thủ lĩnh Kền kền dưới thời Rafa Benitez. Tuy nhiên, anh không màng.
 
Thay vào đó, theo tờ Don Balon xứ đấu bò, ngôi sao quyền lực trong phòng thay đồ Bernabeu đã gọi điện thoại cho HLV trưởng M.U, Louis Van Gaal để nói rằng, anh vẫn còn nguyên ý định muốn được khoác áo M.U cũng như đề nghị nhà cầm quân này chớ vội nản mà hãy chờ đợi thêm.
 

Ramos thực sự muốn khoác áo Quỷ đỏ

 
M.U đã tỏ rõ mong muốn có được chữ ký Sergio Ramos vào hè này và bản thân trung vệ Kền kền cũng quan tâm đến việc di chuyển. Tuy nhiên, anh đã nói với Van Gaal rằng, ông chủ Perez đang làm khó, trì hoãn mọi thoả thuận hòng tránh thêm phản ứng xấu từ fan hâm mộ sau sự ra đi của thủ môn huyền thoại Iker Casillas.
 
Dù vậy, nguồn Don Balon khẳng định, lòng Sergio Ramos chắc chắn 100% sẽ rời Real và anh đã làm rõ điều này với Van Gaal. Ramos tin rằng, có một chiến dịch chống lại anh ở CLB.
 
Real được cho đòi giá ít nhất 63 triệu bảng thì mới chịu "nhả" Ramos. M.U tất nhiên là không chấp nhận mức cao ngất ấy. Và cũng vì thương vụ này, mà họ làm khó lại "Nhà trắng" vụ De Gea.
 

Khả năng vượt trội của Ramos so với bộ tứ hậu vệ mùa trước của M.U

 
Có thông tin, Quỷ đỏ cũng tính đến phương án khác, trong đó bao gồm cả mục tiêu Nicolas Otamendi (Valencia). Thế nên, Ramos phải gọi điện cho Van Gaal để thuyết phục ông chớ lui bước.
 
Mặc dù đã sở hữu tân binh Matteo Darmian từ Torino nhưng Van Gaal vẫn muốn củng cố thêm hàng thủ. Sự có mặt của một trung vệ dày dạn như Ramos sẽ là sự bổ sung không thể tốt hơn cho M.U.
 
Theo L.H (Thể Thao VietNamNet)