Thể thao

Rafael Nadal dừng bước ở vòng 2 Giải Wimbledon

Ngày thi đấu thứ tư của Giải Wimbledon 2015 (2-7 giờ nước Anh) đã chứng kiến bất ngờ lớn khi hạt giống số 10 Rafael Nadal bị Dustin Brown, tay vợt người Đức 30 tuổi xếp hạng 102 thế giới, đánh bại.

Ngày thi đấu thứ tư của Giải Wimbledon 2015 (2-7 giờ nước Anh) đã chứng kiến bất ngờ lớn khi hạt giống số 10 Rafael Nadal bị Dustin Brown, tay vợt người Đức 30 tuổi xếp hạng 102 thế giới, đánh bại.

Sự thất vọng của Nadal khi bị loại ở vòng 2 Giải Wimbledon 2015 - Ảnh: Reuters

 
Để góp mặt tại vòng 1 Giải Wimbledon, Dustin Brown đã phải trải qua các trận đấu vòng loại. Và ở vòng 1, Brown phải vất vả mới thắng được tay vợt người Đài Loan H.Lu. Nhưng khi vào vòng 2 gặp Nadal, với tâm lý không có gì để mất, Brown đã có trận đấu tưng bừng và giành chiến thắng 7-5, 3-6, 6-4, 6-4.

Trong suốt trận đấu, Brown có đến 13 điểm giao bóng ăn điểm trực tiếp, 58 lần tấn công thắng điểm và 89 pha lên lưới. Thắng Nadal, Brown lần thứ ba trong sự nghiệp, lọt được vào vòng 3 Giải Wimbledon. Đối thủ tiếp theo của Brown sẽ là hạt giống số 22 người Serbia Viktor Troicki.

Với Nadal, đây là năm thứ tư liên tiếp anh thua một tay vợt đứng hạng ngoài top 100 và không vượt qua được vòng 4 của Giải Wimbledon.

Cựu tay vợt người Anh Tim Henmann nhận định rằng lối chơi của Dustin Brown trong trận là khá hay nhưng anh sẽ dễ dàng bị đánh bại nếu đối thủ trong ngày hôm nay là Roger Federer hay Andy Murray. Tim Henmann cho biết khá bất ngờ khi Nadal - người từng 14 lần vô địch Grand Slam - lại tỏ ra quá "mong manh" trong suốt trận.

Ngoài bất ngờ trên, các tay vợt mạnh còn lại đều dễ dàng giành quyền đi tiếp. Hạt giống số 2 Roger Federer (Thụy Sĩ) thắng Sam Querrey (Mỹ) 6-4, 6-2, 6-2. Jo Wilfried Tsonga (Pháp) hạ Albert Ramos-Vinolas (Tây Ban Nha) 6-3, 6-4, 6-4. Tomas Berdych (CH Czech) vượt qua Nicolas Mahut (Pháp) 6-1, 6-4, 6-4. Andy Murray (Anh) thắng Robin Hasse (Hà Lan) 6-1, 6-1, 6-4.

Ở nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Petra Kvitova (CH Czech) tiếp tục phong độ ấn tượng khi hạ Kurumi Nara (Nhật) 6-2, 6-0 trong chưa đầy một giờ thi đấu. Lọt vào vòng 3 còn có Sabine Lisicki (Đức), Agnieszka Radwanska (Ba Lan), Caroline Wozniacki (Đan Mạch), Angelique Kerber (Đức), Jelena Jankovic (Serbia)....

Theo Thảo Nguyên (Tuổi Trẻ)