Thể thao >> Thể thao quốc tế

Ra sân với 7 cầu thủ, CLB Italy thua 0-20

Vì sợ bị đuổi khỏi giải, CLB Pro Piacenza phải ra sân mà không có đủ 11 vị trí. Hậu quả là họ phải nhận thất bại 0-20 tại Serie C vào ngày 17/2.

Sự kiện hy hữu xảy ra ở giải hạng 3 Italy (Serie C) diễn ra đêm 17/2. Pro Piacenza không có đủ 11 cầu thủ để hành quân đến sân của AC Cuneo nhưng vì lo sợ sẽ bị đuổi khỏi giải, họ vẫn phải ra sân.

Trận đấu tại Stadio Fratelli Paschiero diễn ra chỉ với tổng cộng 18 cầu thủ trên sân. 11 của đội chủ nhà và 7 của đội khách. Pro Piacenza huy động hết cỡ cũng được 7 người, bao gồm 1 thủ môn và 6 cầu thủ. Tất cả thành viên có độ tuổi từ 16 đến 19.

Hậu quả là đội khách để thủng lưới 16 lần chỉ trong hiệp đấu đầu tiên. Chủ nhà AC Cuneo thoải mái chuyền bóng đến khi áp sát khung thành của đối thủ rồi tung cú sút hạ gục thủ môn mà không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào.

Ra sân với 7 cầu thủ, CLB Italy thua 0-20
Tỷ số là 16-0 nghiêng về chủ nhà Cuneo khi đồng hồ chỉ sang phút thi đấu thứ 44.

Bước sang hiệp hai, AC Cuneo chơi cầm chừng nhưng lợi thế quá lớn về quân số giúp chủ nhà có thêm 4 bàn thắng vào lưới đội khách Pro Piacenza. Trận đấu khép lại với tỷ số 20-0 nghiêng về phía chủ nhà.

Trước khi bước vào trận đấu này, AC Cuneo mới chỉ ghi tổng cộng 18 bàn sau 25 trận cùng hiệu số bàn thắng bại -6. Sau khi may mắn tiếp đón 7 người của Pro Piacenza, đội bóng chủ sân Paschiero đã nâng thành tích ghi bàn lên con số 38 - nhiều thứ 3 tại Serie C và hiệu số bàn thắng bại cũng nhảy vọt lên thành +14. Trong khi đó, Pro Piacenza vẫn đang chìm ở đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm.

Ở trận đấu này, Edoardo Defendi đã ghi 1 "bàn tay nhỏ", Hicham Kanis đóng góp 6 bàn, Michele Emmausso, Francesco De Stefano mỗi người có cú hat-trick, các bàn còn lại lần lượt được ghi do công của Giuseppe Caso, Francesco Ferrieri và Nicola Alvaro.

Ra sân với 7 cầu thủ, CLB Italy thua 0-20 - 1
Bảng xếp hạng Serie C.

Theo Tuấn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)