Thể thao >> Asian Cup 2019

Quế Ngọc Hải trả lời đầy khéo léo khi được hỏi về phương án thay thế Đình Trọng

Đội trưởng ĐT Việt Nam đã có những chia sẻ với báo giới trong buổi họp báo trước trận gặp Iraq.

Trước tiên, nói về quá trình chuẩn bị cho Asian Cup, Quế Ngọc Hải chia sẻ anh và các đồng đội được nhắc nhở cần phải để lại sau lưng chức vô địch AFF Cup để tiếp tục cố gắng cho giải đấu châu lục.

 “Sau giải AFF Cup 2018 khá thành công cùng ĐT Việt Nam, chúng tôi bước vào giải đấu này với từ cách là nhà ĐKVĐ Đông Nam Á. Tuy nhiên, BHL nói toàn đội cần phải quên đi chức vô địch đó và hướng đến mục tiêu cao hơn là giải đấu này.” 

“Với quá trình chuẩn bị và những gì đã tập luyện, chúng tôi đang rất tự tin bước vào trận đấu sắp tới với Iraq. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành kết quả tốt cho trận đấu ngày mai”, đội trưởng ĐTVN chia sẻ.

Nhận định về đối thủ Iraq, Quế Ngọc Hải cho biết:

"Iraq là 1 đối thủ mạnh, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã trải qua nhiều trận đấu khó khăn ở các giải đấu ngang tầm châu lục. Đó là lý do cả đội rất tự tin vào khả năng của mình, cố gắng đoàn kết trong giải đấu lần này."

Quế Ngọc Hải trả lời đầy khéo léo khi được hỏi về phương án thay thế Đình Trọng
Quế Ngọc Hải trong buổi họp báo chiều 7/1 (Ảnh: VFF)

Trước câu hỏi về hàng thủ của ĐTVN khi thiếu vắng Đình Trọng ở giải đấu lần này, Quế Ngọc Hải khéo léo trả lời:

"Hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam trong năm 2018 có vai trò lớn của Đình Trọng. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng và cực kỳ xuất sắc, nhưng đã chấn thương và không thể tham dự giải đấu này."

"Trong quá trình HLV Park lên danh sách tập trung, tôi nghĩ những cầu thủ hiện tại cũng rất tốt về mặt chuyên môn. Trong các buổi tập vừa qua, chúng tôi ngày càng gắn kết với nhau hơn.Thời điểm này chưa biết ai sẽ ra sân trong trận đấu ngày mai, nhưng tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng và sẽ cố gắng để thi đấu tốt"

Cuối cùng, trung vệ sinh năm 1993 bày tỏ vinh dự khi được đảm nhận vai trò đội trưởng ĐTVN và sẽ cố gắng hết sức để mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà:

“Tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi HLV nói tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng. Để đáp lại niềm tin của BHL cùng toàn đội, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn, hoàn thành công việc và động viên các đồng đội bước vào sân với tinh thần cao nhất, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi hiểu rõ người hâm mộ Việt Nam đều mong chờ ĐT, vì vậy toàn đội sẽ nỗ lực hết sức”, Quế Ngọc Hải kết thúc.

Âu Bằng (SHTT)