Thể thao

Quế Ngọc Hải đứt dây chằng cổ chân trước thềm AFF Cup

Theo kết quả kiểm tra y tế chiều 7/10, trung vệ Quế Ngọc Hải bị đứt dây chằng sên mác trước, giãn dây chằng gót… buộc phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần.

Theo kết quả kiểm tra y tế chiều 7/10, trung vệ Quế Ngọc Hải bị đứt dây chằng sên mác trước, giãn dây chằng gót… buộc phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần.
 
Quế Ngọc Hải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục cho AFF Cup.
 

Quế Ngọc Hải gặp chấn thương ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên tối 6/10 khi truy cản tiền đạo Park Kwang Ryong. Anh phải rời sân sau 15 phút thi đấu và được thay bằng Nguyễn Minh Tùng. Trung vệ của SLNA không thể đi đứng bình thường, phải nhờ đồng đội cõng ra xe để về khách sạn.

Sáng 7/10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bố trí xe để đưa anh đi chụp cộng hưởng từ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Kết quả cho thấy cầu thủ sinh năm 1993 bị đứt dây chằng sên mác trước, giãn dây chằng mác gót, gãy phần đầu xương chày, phù nề cơ, tụ dịch ở khớp cổ chân…

“Chấn thương của tôi ở mức độ không quá nặng, cũng không quá nhẹ. Dự kiến, tôi cần từ 3 đến 4 tuần để hồi phục. Từ ngày 8/10, tôi sẽ bắt đầu quá trình điều trị với hy vọng p nhanh chóng hồi phục”, Quế Ngọc Hải cho biết. Với vết đau này, anh di chuyển rất khó khăn, buộc phải chống nạng.

 Que Ngoc Hai dut day chang co chan truoc them AFF Cup hinh anh 1
Mọi sinh hoạt cá nhân của Ngọc Hải bây giờ phải gắn với đôi nạng.

Cựu đội trưởng U23 Việt Nam đang ở một mình tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM). Anh không sang Indonesia cùng mọi người để thi đấu giao hữu với đội chủ nhà. Nhưng nhiều khả năng, cầu thủ này sẽ sát cánh cùng đồng đội trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 15 đến 31/10. HLV Hữu Thắng cho rằng điều kiện y tế tốt tại đây sẽ hỗ trợ cho cậu học trò trong việc điều trị chấn thương.

Bác sĩ Phạm Quốc Hùng, người trực tiếp điều trị cho Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Trước đây những chấn thương như thế này sẽ phải mổ. Nhưng hiện tại, Hải chỉ cần tiêm dịch tế bào là ổn. Cậu ấy có thể đi lại bình thường sau 2 tuần. Nếu cơ địa tốt, cậu ấy có thể tập lại sau 4 tuần”.

Ông Hùng đã nói rõ với tuyển thủ này về hướng chữa trị trong vài ngày tới. Ông cũng khuyên anh không nên tin theo những bài thuốc dân gian, vốn không giúp ích gì nhiều với những chấn thương kiểu này. Đồng thời chuyên gia nhắn nhủ anh nên buộc chặt cổ chân khi thi đấu thời gian tới để giảm nguy cơ tái phát.

Ngoài Quế Ngọc Hải, trung vệ Đình Luật cũng gặp tình trạng như tương tự nhưng mức độ nhẹ hơn. Do đó, cầu thủ của Bình Dương chỉ cần tiêm dịch tế bào là có thể ra sân thi đấu.

Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)