Thể thao >> Thể thao trong nước

Quế Ngọc Hải chỉ bảo vệ đồng đội khi tức giận với học trò của HLV Miura

Đội trưởng của SLNA cho biết anh không hề có ý định thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Đình Luật trong chiến thắng 2-0 tại vòng 1/8 Cup Quốc gia hôm 29/4.

Quế Ngọc Hải chỉ bảo vệ đồng đội khi tức giận với học trò của HLV Miura
Cầu thủ SLNA nhiều lần bị thương sau các pha vào bóng của TP HCM ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Ảnh: Sóng Nghệ

“Kết thúc trận đấu tôi có sang phía TP HCM nói bóng đá thắng thua là bình thường, không nên chơi ác ý rồi có những lời lẽ đe doạ. Tôi là đội trưởng, phải có trách nhiệm bảo vệ đồng đội mình”, Quế Ngọc Hải chia sẻ với VnExpress.

Cuối trận đấu trên sân Vinh, Đình Luật phạm lỗi nguy hiểm với Olaha. Sau đó,  trung vệ của TP HCM còn nói với các đồng đội rằng nếu anh vào hết chân, tiền đạo chủ nhà sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất là ba trận. Nghe được, Quế Ngọc Hải bất bình nên có lời qua tiếng lại với đàn anh. HLV Đức Thắng của SLNA cuối trận cũng tranh cãi với thủ quân của TP HCM về tình huống trên.

"Tôi chỉ lời qua tiếng lại, nhiều người không có mặt trực tiếp lại nói tôi muốn đánh nhau. Ban huấn luyện và cầu thủ hai bên có thể làm chứng cho tôi. Tôi và anh Đình Luật chơi với nhau, nhiều năm cùng khoác áo tuyển thì sao đánh nhau được. Trên sân có những pha bóng quá mức, tôi là đội trưởng phải lên tiếng, nên đôi bên lời qua tiếng lại chút, đó cũng là chuyện bình thường trong bóng đá", Quế Ngọc Hải nói thêm.

Quế Ngọc Hải chỉ bảo vệ đồng đội khi tức giận với học trò của HLV Miura - 1
Quế Ngọc Hải tức giận khi cầu thủ TP HCM phạm lỗi còn có lời lẽ đe doạ, thách thức. Ảnh: Sóng Nghệ

Quế Ngọc Hải từng vô tình vào bóng gãy chân Anh Khoa ở V-League 2015. Sau khi chi trả hơn 870 triệu đồng cho đồng nghiệp điều trị chấn thương, trung vệ của SLNA cũng có sự điều chỉnh về lối chơi, hạn chế những pha vào bóng trong tình huống năm ăn, năm thua. Thời gian qua, Quế Ngọc Hải cũng phải nhận ít thẻ vàng hơn khi thi đấu.

Trên sân Vinh, SLNA thắng TP HCM 2-0 nhờ pha lập công của Hồ Tuấn Tài và Phạm Xuân Mạnh, giành quyền vào tứ kết Cup Quốc gia. Trong trận đấu này, đội  quân của HLV Miura chơi rắn, có tới 19 lần phạm lỗi, phải nhận năm thẻ vàng và một thẻ đỏ. Trong đó, Sầm Ngọc Đức bị truất quyền thi đấu ở phút 70 với pha vào bóng bằng cả hai chân với tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức.

Ở sân chơi V-League, TP HCM là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất. Sau sáu trận, đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã có 16 lần phải nhận thẻ vàng. Trước SLNA, HLV của CLB Khánh Hòa cũng từng lên tiếng chỉ trích TP HCM đá triệt hạ đối thủ.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)