Thể thao >> Thể thao trong nước

Quang Hải trượt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á

Khá bất ngờ khi không cầu thủ Việt Nam nào giành chiến thắng ở các giải thưởng bóng đá Đông Nam Á do tạp chí FourFourTwo bình chọn.

Tạp chí FourFourTwo vừa công bố các giải thưởng trong cuộc bầu chọn các cá nhân xuất sắc của bóng đá Đông Nam Á. Nguyễn Quang Hải nằm trong Top đề cử Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nhưng không thắng giải.

Quang Hải trượt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á

Cầu thủ chiến thắng ở hạng mục này là Safawi Rasid của Malaysia. Cầu thủ 20 tuổi này góp mặt trong đội hình U23 Malaysia ở giải U23 châu Á và đã có 6 trận chơi cho đội tuyển quốc gia.

Đây là kết quả khá bất ngờ, bởi Quang Hải đã có phong độ cực cao ở giải U23 châu Á 2018. Những bàn thắng đẹp như mơ của Quang Hải góp công lớn giúp U23 Việt Nam làm nên điều kỳ diệu vào tới trận chung kết. Vì lẽ đó, việc Quang Hải không được xướng tên gây ra rất nhiều tranh cãi.

Ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á, Đinh Thanh Trung của Quảng Nam, một trong 5 đề cử đã không giành chiến thắng. Người được bầu là Cầu thủ số 1 Đông Nam Á là "Messi Thái" Chanathip Songkasin. 

Chanathip là tài năng hàng đầu của bóng đá Thái Lan hiện nay. Anh cũng gây chú ý khi được thi đấu ở J.League, trong màu áo Consadole Sapporo. Chanathip đã chơi 16 trận cho đội bóng cũ của Lê Công Vinh.

Quang Hải trượt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á - 1

"Cảm ơn Fourfourtwo vì giải thưởng này", tiền vệ người Thái Lan cho biết. "Tôi cần nỗ lực hơn trong tương lai để xứng đáng với danh hiệu này. Nhân đây, tôi cũng cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ cho tôi".

Ở hạng mục đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất, Thái Lan đã vượt qua Việt Nam và Malaysia để thắng giải.

Đây là lần đầu tiên FourFourTwo tổ chức bình chọn cho các cá nhân, đội bóng xuất sắc ở Đông Nam Á. Kết quả do các chuyên gia bóng đá của tạp chí này, cùng nhiều HLV tên tuổi ở Đông Nam Á bầu chọn.

Theo Bảo Bảo (Trí Thức Trẻ)