Thể thao >> Thể thao trong nước

Quang Hải nói gì trước khả năng 'chầu rìa' ở trận Siêu Cúp?

Theo thống kê, trong năm 2018, Nguyễn Quang Hải đã thi đấu 60 trận trong màu áo Hà Nội FC cùng các đội tuyển quốc gia. Và ngay những ngày đầu năm mới,chàng tiền vệ tài hoa này tiếp tục đối diện lịch thi đấu dày đặc.

Sáng nay, báo Tiền Phong đã tổ chức cuộc họp báo công bố Siêu Cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2018. Theo đó, trận Siêu Cúp lần thứ 20 giữa đương kim vô địch V.League Hà Nội FC và đương kim vô địch Cúp QG B.Bình Dương sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 16.2 tới, trên sân Hàng Đẫy.

Quang Hải nói gì trước khả năng 'chầu rìa' ở trận Siêu Cúp?
Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Siêu Cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2018 phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay. Ảnh: Như Ý

Trên lý thuyết, cuộc đọ sức này sẽ có sự góp mặt của hơn 10 tuyển thủ quốc gia đã ghi dấu ấn đậm nét dưới thời HLV Park Hang-seo trong năm ngoái với kỳ tích giành HCB U23 châu Á, có mặt trong tốp 4 ASIAD, vô địch AFF Cup 2018, lọt tới tứ kết Asian Cup 2019.

Đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Văn Quyết, Văn Đại, Thành Chung (Hà Nội FC); Anh Đức, Tiến Linh, Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương).

Quang Hải nói gì trước khả năng 'chầu rìa' ở trận Siêu Cúp? - 1
Trận Siêu Cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2018 giữa Hà Nội FC và B.Bình Dương dự kiến sẽ được VTV6 truyền hình trực tiếp. Ảnh: I.T

Vấn đề nằm ở chỗ, đội bóng Thủ đô thời điểm này đang phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc. Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, Hà Nội FC đã xuất ngoại và thắng chủ nhà Bangkok United 1-0 hôm 12.2 vừa qua để đi tới vòng sơ loại cuối cùng AFC Champions League.

Ngày 19.2 tới, nếu thắng chủ nhà Shangdong Luneng (Trung Quốc) - đội bóng có sự góp mặt của cựu ngôi sao M.U Marouane Fellaini, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ ghi tên mình vào vòng bảng chính thức AFC Champions League.

Quang Hải nói gì trước khả năng 'chầu rìa' ở trận Siêu Cúp? - 2
Quang Hải khẳng định luôn chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để sẵn sàng ra sân ở mọi trận đấu, giải đấu khi được ban huấn luyện tin dùng. Ảnh: Như Ý

Tại cuộc họp báo công bố Siêu Cúp sáng nay, ghi được báo chí đặt câu hỏi liên quan đến mật độ thi đấu dày đặc kéo từ năm ngoái sang năm nay (sau trận Siêu Cúp ngày 16.2 và trận đấu đặc biệt quan trọng với Shangdong Luneng ngày 19.2, ngày 23.2, Hà Nội FC sẽ xuất trận ở V.League tiếp Than Quảng Ninh - PV), Quang Hải nói ngắn gọn:

"Cá nhân tôi luôn cố gắng chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, đặc biệt là thể lực cho mỗi trận đấu, mỗi giải đấu. Tôi có mục tiêu rõ ràng cho bản thân, tuân thủ tuyệt đối sự sắp xếp, đấu pháp của ban huấn luyện và cố gắng thể hiện tốt nhất những gì mình có ở trên sân để mang tới niềm vui cho người hâm mộ".

Nói cách khác, có thể hiểu Quang Hải không hề "ngán" nếu được ban huấn luyện tin dùng ở tất cả các trận đấu trong những ngày đầu năm.

Quang Hải nói gì trước khả năng 'chầu rìa' ở trận Siêu Cúp? - 3
Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Hà Nội FC nhấn mạnh việc tập trung lực lượng giành vé dự vòng bảng chính thức AFC Champions League. Ảnh: Như Ý

Về phần mình, ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội FC cũng cho rằng việc bố trí con người ra sao ở trận Siêu Cúp với B.Bình Dương chiều 16.2 hoàn toàn tùy thuộc vào HLV Chu Đình Nghiêm cùng các cộng sự. 

Tuy nhiên, ông Hội cũng để ngỏ khả năng Hà Nội FC phải tính toán, cân bằng, "xoay tua" lực lượng sao cho phù hợp nhất:

"Ai cũng biết năm nay Hà Nội FC tham gia rất nhiều giải đấu trong nước và quốc tế và chúng tôi cũng đã cố gắng chuẩn bị, bổ sung lực lượng tốt nhất.

Cụ thể ở trận Siêu Cúp sắp tới với B.Bình Dương, Hà Nội FC cũng mong muốn đưa ra những nhân tố tốt nhất thi đấu để tri ân người hâm mộ, các nhà tài trợ đã luôn sát cánh, đồng hành để chúng tôi có được thành công như ngày hôm nay.

Nhưng cũng phải nói thêm, Hà Nội FC lúc này không chỉ là đại diện hình ảnh CLB nữa mà là của bóng đá Việt Nam khi xuất trận trên đấu trường quốc tế.

Vừa qua, trận đấu ở Thái Lan, có rất nhiều CĐV là Việt kiều, học sinh, sinh viên, người lao động... Việt Nam đã tới sân cổ vũ cho Hà Nội FC giành chiến thắng trước Bangkok United. Chúng tôi rất xúc động trước tình cảm đó".

Quang Hải nói gì trước khả năng 'chầu rìa' ở trận Siêu Cúp? - 4
Rất đông CĐV Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Thái Lan đã tới sân "tiếp lửa" giúp Hà Nội FC vượt qua chủ nhà Bangkok United hôm 12.2 vừa qua. Ảnh: AFC

Chốt lại, ông Hội nhấn mạnh: "Hà Nội FC sẽ cố gắng thi đấu vì hàng chục triệu CĐV Việt Nam trong nước và quốc tế đang dõi theo đội bóng.

Chúng tôi sẽ tập trung lực lượng tốt nhất để giành vé dự vòng bảng chính thức AFC Champions League, cụ thể là trận quyết đấu với Shandong Luneng (Trung Quốc). Tất cả vì mục tiêu đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam tốt nhất, đẹp nhất ra đấu trường khu vực, châu lục và thế giới".

Theo điều lệ, sau 90 phút thi đấu chính thức nếu kết quả hòa, Hà Nội FC và B.Bình Dương sẽ bước vào thi đấu luân lưu phân thắng bại.

Đội đoạt Siêu Cúp bóng đá Quốc gia - Cúp THACO 2018 sẽ nhận được 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội thua nhận 200 triệu đồng. Năm nay, thay vì mở cửa tự do đón khán giả vào sân, Ban tổ chức đã tiến hành phát hành vé với 2 mệnh giá: 50 nghìn đồng/chiếc (khán đài B) và 70 nghìn đồng/chiếc (khán đài A).

Theo Tuệ Minh (Dân Việt)